Bắt cướp, phá ổ tiêu thụ xe gian

Chủ Nhật, 15/05/2016, 21:59
Quá trình bắt cướp, Công an Hướng Hóa (Quảng Trị) còn phối hợp với Công an các huyện Sê Pôn và Mường Nòong, tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt, phá thành công một điểm chuyên tiêu thụ xe gian tại bản Hội Loa, huyện Sê Pôn, do Bun Hương (33 tuổi) làm chủ.

Ngày 15/5, Công an huyện Hướng Hóa (Quảng Trị) cho biết đã bắt được 2 tên cướp tài sản, gồm Hồ Văn Việt (17 tuổi, trú bản Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, Hướng Hóa), Vong Vi Lay Phon La Vênh (16 tuổi, trú bản Đen Sa Vẳn, huyện Sê Pôn, tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt (Lào). 

Đối tượng Việt và Bun Hương.

Trước đó, ngày 26/3/2016, Công an huyện Hướng Hóa nhận được trình báo của anh Lê Giá Lộc (26 tuổi, trú thị trấn Lao Bảo) về việc anh này bị 2 đối tượng lạ, nói tiếng người dân tộc thiểu số, dùng dao và gậy chặn và khống chế, cướp đi chiếc xe máy hiệu Exciter BKS 74H1-06274, khi anh này đang chở bạn cùng đi ăn khuya tại đường Lê Thế Tiết, Lao Bảo. 

Quá trình điều tra, truy xét, Công an Hướng Hóa đã xác định được 2 đối tượng gây án kể trên và tiến hành bắt giữ. 

Bên cạnh, quá trình phá án, Công an Hướng Hóa đã phối hợp với Công an các huyện Sê Pôn và Mường Nòong, tỉnh Sa Vẳn Na Khẹt, phá thành công một điểm chuyên tiêu thụ xe gian tại bản Hội Loa, huyện Sê Pôn, do Bun Hương (33 tuổi) làm chủ. 

Bước đầu, lực lượng đã phát hiện điểm tiêu thụ này có 2 chiếc xe máy vừa bị “xẻ thịt”, 6 chiếc khác còn nguyên vẹn, trong đó có chiếc xe Exciter của anh Lộc bị cướp. 

Tại cơ quan điều tra, Bun Hương khai nhận toàn bộ hành vi và thủ đoạn tiêu thụ xe gian kể trên. 

Hiện tại, vụ án đang được cơ quan Công an Lào và Việt Nam tiếp tục phối hợp điều tra, xử lý.

Điểm tiêu thụ xe gian của Bun Hương tại Lào
Thanh Bình
.
.
.