5 thanh niên dùng hung khí chặn xe tải ở hầm Phước Tượng

Thứ Sáu, 15/03/2019, 18:41

Chiều 15-3, Thượng tá Trần Đăng Điền, Phó Trưởng Công an huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên- Huế) cho biết, đơn vị đang tích cực điều tra làm rõ thông tin về một nhóm đối tượng đi xe máy, cầm hung khí chặn xe tải lưu thông qua hầm đường bộ Phước Tượng (đoạn QL1A qua địa phận xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc) gây mất ANTT địa bàn.



Theo Công an Phú Lộc, vào khuya 13-3, một xe ôtô tải lưu thông đến phía Bắc hầm Phước Tượng thì có một nhóm 5 thanh niên đi trên 3 xe máy (hiện chưa rõ danh tính, quê quán và BKS xe máy), đầu không đội mũ bảo hiểm chạy lạng lách trước đầu xe tải.

Để tránh va chạm với xe máy, tài xế xe tải cho xe di chuyển chậm và tránh các xe máy này. 

Khi xe tải chạy đến cửa hầm Phước Tượng, một thanh niên điều khiển xe máy màu đỏ dừng lại ở giữa đường, ngay phía bên trái xe tải và dùng cây rựa mang theo phang mạnh vào đầu xe tải. Sau ít phút, tài xế xe tải cố gắng bình tĩnh điều khiển xe vượt qua nhóm thanh niên để đi qua hầm.

Tài xế xe tải điều khiển xe né tránh nam thanh niên đi xe máy màu đỏ tay cầm hung khí ngay trước cửa hầm Phước Tượng.

Chưa dừng lại ở đó, nhóm 5 thanh niên trên tiếp tục chặn một xe tải khác ở giữa hầm rồi sau đó bỏ đi. Diễn biến vụ việc được camera trong hầm Phước Tượng ghi lại. 

Ngay sau khi phát hiện sự việc, cán bộ Xí nghiệp Quản lý hầm Phước Tượng- Phú Gia đã báo cho Công an huyện Phú Lộc để điều tra làm rõ.

Camera ghi lại hình ảnh nhóm thanh niên chặn xe tải trong hầm Phước Tượng.

Trước đó, vào đầu tháng 3-2019, Công an huyện Phú Lộc cũng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đoàn Văn Hiếu (Sn 1976); Trần Văn Phúc (Sn 1995) và Nguyễn Tuấn (Sn 1996), cùng trú quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng, do có liên quan đến vụ án Cố ý làm hư hỏng tài sản đối với phương tiện lưu thông qua trạm thu phí Bắc Hải Vân (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc).


Anh Khoa
.
.
.