Truy bắt nhóm đối tượng chặn xe tải cướp tài sản trong đêm

Thứ Ba, 12/05/2015, 08:42
Y Hiền Niê và 6 đối tượng khác (cùng trú tại buôn Phung, xã Cư Pui) rủ nhau ra đường liên thôn để chặn xe chở mì (sắn) cướp tài sản lấy tiền tiêu xài...

Ngày 11/5, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Krông Bông (Đắk Lắk) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Y Hiền Niê (17 tuổi, trú tại buôn Phung, xã Cư Pui, huyện Krông Bông) để điều tra về hành vi cướp tài sản. Ngoài ra, Công an huyện Krông Bông cũng đang tích cực vào cuộc truy bắt 6 đối tượng còn lại cùng tham gia vụ cướp với Y Hiền Niê.

Tại cơ quan điều tra, ban đầu Y Hiền Niê khai nhận: Vào khoảng 22h ngày 4/5, Y Hiền Niê cùng với Y Bhit, Y Duy, Y Ju Na, Y Dương và 2 đối tượng khác (chưa rõ danh tính, cùng trú tại buôn Phung, xã Cư Pui) rủ nhau ra đường liên thôn để chặn xe chở mì (sắn) cướp tài sản lấy tiền tiêu xài.

Đến khoảng 22h15, khi cả nhóm phát hiện xe tải chở mì mang BKS 77H-0709 do tài xế Trần Văn Khanh (26 tuổi, trú xã Tân Hòa, huyện Đông Phú, tỉnh Bình Phước) điều khiển đi tới thì Y Hiền Niê liền lao ra nằm giữa đường ngăn cản xe chạy. Khi tài xế vừa dừng xe, Y Ju Na từ phía sau leo lên thùng xe đẩy 3 bao mì xuống đường để lấy cắp thì bị tài xế phát hiện mở cửa bước xuống. Khi tài xế vừa bước xuống thì bị Y Dương và Y Hiền Niê dùng gậy xông vào đánh khiến tài xế hoảng sợ bỏ chạy.

Nhân lúc này, Y Hiền Niê leo lên cabin xe tải lục lấy cắp 11.800.000 đồng cùng 1 chiếc điện thoại. Trước khi cả nhóm bỏ đi, chúng đã không quên lấy thêm 1 bao mì. Sau khi vụ việc bị phát hiện, Y Hiền Niê bị bắt giữ, riêng các đối tượng còn lại đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Qua Báo CAND, Công an huyện Krông Bông kêu gọi các đối tượng đang bỏ trốn sớm ra trình diện để nhận sự khoan hồng của pháp luật.

Văn Thành
.
.
.