Đã bắt được nghi can gây ra hai vụ án mạng ở Hải Phòng

Thứ Bảy, 28/07/2018, 09:41
Ngay sau khi xảy ra 2 vụ giết người dã man tại Hải Phòng vào rạng sáng ngày 27-7, Giám đốc Công an TP đã chỉ đạo Công an quận Hồng Bàng, Lê Chân, Phòng PC45 và các đơn vị nghiệp vụ triển khai đồng bộ, quyết tâm truy bắt hung thủ. 

Từ các tài liệu, chứng cứ, cơ quan Công an đã xác định nghi can gây án là Đàm Văn Hiếu, 35 tuổi, trú tại số 24/23 đường Chợ Hàng, phường Đông Hải 2, quận Lê Chân, TP Hải Phòng. 

Đến khoảng hơn 20h30 phút cùng ngày, lực lượng Công an đã phát hiện Đàm Văn Hiếu đang ẩn náu tại một khách sạn trên địa bàn quận Lê Chân. Khi phát hiện lực lượng Công an ập vào, Hiếu đã dùng dao cắt mạch máu tay và uống 6 vỉ thuốc ngủ nhằm tự sát.

Đàm Văn Hiếu đang điều trị tại bệnh viện sau khi tự sát không thành.

Lực lượng Công an đã kịp thời đưa đối tượng đến Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng cấp cứu. Đến 22h cùng ngày, Đàm Văn Hiếu đã tạm thời qua cơn nguy kịch, được điều trị tích cực dưới sự giám sát của lực lượng chức năng.

Trước đó, do mâu thuẫn với anh trai mình, vào khoảng 4h30 ngày 27-7, tại nhà mẹ đẻ mình, Hiếu đã nấu 1 nồi nước sôi dội vào người anh ruột mình là Đàm Văn Thắng 37 tuổi khi anh Thắng đang ngủ, sau đó dùng dao nhọn đâm nhiều nhát khiến anh Thắng thiệt mạng. 

Sau khi ra tay sát hại anh trai, Hiếu cầm dao lên xe máy đi đến nhà bà Hoàng Thị Ngọc Bích ở 38B phố Kỳ Đồng, phường Quang Trung, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng (mẹ nuôi Hiếu), vào khoảng 5h15 phút, Hiếu gọi cửa, khi bà Bích ra mở cửa thì bị Hiếu dùng dao bầu đâm nhiều nhát khiến bà Bích tử vong tại chỗ rồi bỏ trốn.

Đến sáng nay, ngày 28-7, tình trạng sức khỏe của nghi phạm Đàm Văn Hiếu đã có tiến triển. Tuy nhiên vẫn đang phải điều trị tích cực để phục hồi, phục vụ công tác điều tra.

Văn Thịnh-Văn Huy
.
.
.