Thông tin về vụ cố ý gây thương tích xảy ra tại huyện Thuỷ Nguyên

Thứ Sáu, 27/07/2018, 16:22
Ngày 27-7, CATP Hải Phòng chính thức thông tin về vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn huyện Thuỷ Nguyên trước đó.

Theo đó, vào khoảng 15h15' ngày 14-6, anh Trần Văn Luyện (33 tuổi, trú tại thôn An Hồ, xã An Lư), được Vũ Minh Thắng (26 tuổi, trú tại đường Bạch Đằng, thị trấn Núi Đèo, cùng huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) hẹn đến Bưu điện xã An Lư thuộc thôn An Thắng, xã An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng để nói chuyện về việc tàu của Thắng vào hút cát tại khu vực gần đầm nuôi tôm của Luyện ở xã Phả Lễ, Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Tại đây, khi đang nói chuyện thì một số đối tượng đi cùng Thắng đã chửi, ném cốc thủy tinh vào người Luyện. Sau đó, Luyện cầm cốc thủy tinh ném lại và xảy ra việc bị các đối tượng dùng cốc thủy tinh, ghế nhựa, dao lao vào đánh, đâm, chém, gây thương tích vào đầu, tay, vai. Sau khi nhóm đối tượng trên và Vũ Văn Thắng bỏ đi, Trần Văn Luyện được đưa đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Việt Tiệp.

Khi nhận được tin báo, Công an huyện Thủy Nguyên đã tiếp nhận vụ việc, giải quyết vụ án theo trình tự, thủ tục. Ngày 26-6-2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên ra Quyết định trưng cầu giám định về thương tích đối với Trần Văn Luyện. Trung tâm Giám định pháp y Hải Phòng kết luận: Nạn nhân bị nhiều vết thương phần mềm vùng đầu, vai lưng cánh tay trái và ngón II tay trái; tổng tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của nạn nhân do thương tích trên gây là 20%. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thủy Nguyên đã triệu tập các đối tượng Vũ Minh Thắng; Hà Trọng Bình (27 tuổi, trú tại thôn Bến Bính, xã Tân Dương) và Phạm Đình Sơn (21 tuổi, trú Thôn 3, xã Hoa Động), cùng huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng để điều tra làm rõ.

Những vết thương trên người anh Luyện do bị các đối tượng đâm chém.

Xét thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, ngày 27-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên đã khởi tố vụ án cố ý gây thương tích, tiếp tục tập trung điều tra, triệu tập các đối tượng liên quan để làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, theo phản ánh của anh Luyện, vào đầu tháng 6-2018, anh cùng với anh Lê Khắc Hải mua chung 8ha đầm ở đường đê xã Phả Lễ - huyện Thủy Nguyên, gần cảng cá Đông Xuân. Khoảng một tuần sau đó, ngày 8-6, phát hiện có nhiều tàu đang hút cát ngay gần đầm mới mua nên các anh yêu cầu tàu cát không được hút cát gần khu vực của mình vì sẽ gây sạt lở và ảnh hưởng.

Tuy nhiên, những người này không quan tâm và tiếp tục cho tàu hút cát. Không những vậy, họ còn điều thêm tàu đến hút cát trong khu vực này. Sự việc giữa hai bên lúc đó chưa xảy ra cãi vã hay bất kỳ xô xát gì.

Văn Thịnh - Văn Huy
.
.
.