Bắt giữ hai đối tượng cướp giật tài sản

Thứ Ba, 28/02/2017, 19:18
Ngày 28-2, Công an TP Hạ Long, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đơn vị vừa tạm giữ hình sự 2 đối tượng gồm: Nguyễn Trung Thắng, 22 tuổi, trú tại xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng và Vũ Xuân Hồng, 23 tuổi, trú tại phường Nam Khê, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh về hành vi cướp giật tài sản.

Trước đó, khoảng 9h20, ngày 25-2, trên QL18A (khu 1 phường Giếng Đáy, TP Hạ Long), chị Lê Thị Miền, 38 tuổi, trú tại phường Việt Hưng, TP Hạ Long đang đi xe mô tô BKS 34B1- 364.55 thì bị hai đối tượng xe mô tô vượt lên giật 1 túi xách treo phía trước xe. Bên trong túi xách có 500.000đ, 1 điện thoại OPPO F1S, 1 chứng minh nhân dân, 1 thẻ tín dụng, một số vật dụng cá nhân.

Hai đối tượng cướp giật tài sản bị bắt giữ.

Ngay sau đó, chị Miền phóng xe đuổi theo, vừa hô cướp. Hai đối tượng chạy đến ngã tư ao cá và rẽ theo hướng Hoành Bồ vào QL 279. Do quay đầu xe gấp, hai đối tượng bị ngã rồi bỏ chạy theo 2 hướng khác nhau.

Cùng lúc đó, anh Nguyễn Xuân Hậu, 27 tuổi, trú tại phường Việt Hưng, TP Hạ Long, đang di chuyển từ Hoành Bồ ra đã phóng xe truy đuổi và bắt được đối tượng cùng tang vật là chiếc túi xách của chị Miền vừa cướp giật được. Đối tượng còn lại chạy về hướng Ba Lan thì bị anh Bùi Văn Thắng, 31 tuổi, trú tại xã Tiền An, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh truy đuổi cùng một số xe ôm bắt được.

Qua khai thác ban đầu, đối tượng Nguyễn Trung Thắng điều khiển xe mô tô BKS 15AF- 033.26, đối tượng ngồi sau giật túi là Vũ Xuân Hồng.

Bọn chúng khai nhận chiếc xe máy trên vừa trộm cắp ở Thủy Nguyên, Hải Phòng vào đêm 24-2-2017 đang ra TP Hạ Long tiêu thụ thì đi cướp giật túi xách và bị bắt.

Đ.H
.
.
.