Án mạng từ cái nhìn đểu trong nhà vệ sinh

Thứ Năm, 17/09/2020, 10:30
Linh đi vào nhà vệ sinh thì cho rằng đang bị Nhàn nhìn đểu, sau đó dẫn đến xô xát, gây án mạng.

Ngày 17/9, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Văn Chế Linh (SN 1997, ngụ phường Trung Nhứt, quận Thốt Nốt), điều tra về hành vi giết người.

Linh tại cơ quan điều tra.

Theo kết quả điều tra, tối 10/9, Linh cùng nhóm bạn tổ chức uống bia tại tum số 7, quán 7 Đông thuộc khu vực Tràng Thọ A, phường Trung Nhứt. Một lúc sau, nhóm của Phạm Văn Hùng (SN 1989) và Nguyễn Văn Nhàn (SN 2001, cùng ngụ quận Thốt Nốt) cũng đến nhậu tại tum số 8.

Sau đó, Nhàn, Linh và Hùng lần lượt đi vệ sinh. Linh thấy Nhàn nhìn mình nên hỏi “mày nhìn tao cái gì”. Hùng từ phía sau đánh Linh té xuống đất. Nhàn cũng nhào lại đánh.

Linh lấy dao ra đâm vào người Hùng và Nhàn, gây thương tích. Cả hai được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng Hùng đã tử vong trước khi vào viện, Nhàn đang điều trị. Linh bỏ trốn khỏi hiện trường, đến sáng hôm sau đã ra đầu thú.

Như Anh
.
.
.