Cảnh báo tình trạng giết người thân do mâu thuẫn

Thứ Tư, 16/09/2020, 09:47
Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Hà Giang tình trạng giết người thân do mâu thuẫn có những diễn biến phức tạp và khó lường, có dấu hiệu gia tăng. Mặc dù các vụ việc đều được điều tra làm rõ, tuy nhiên những hệ lụy để lại cho xã hội là vô cùng lớn và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình ANTT địa bàn.

Vào lúc 19h40 ngày 5/8, tại tổ 7, phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, đối tượng Đặng Thế Vinh (SN 1985), trú tại tổ 15, phường Trần Phú đã dùng dao đâm nhiều nhát vào chị Đỗ Thanh T. (SN 1985, là vợ cũ) và ông Đỗ Văn T. (SN 1960 – là bố vợ cũ). Do vết thương quá nặng, T. đã tử vong, còn ông T. được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Nguyên nhân được xác định, do mâu thuẫn với vợ cũ, Vinh đã ra tay tàn bạo.

Cơ quan điều tra lấy lời khai can phạm Đặng Thế Vinh đã ra tay tước đoạt mạng sống vợ cũ của mình.

Trước đó, vào lúc 11h30 ngày 10/6,  tại Tổ 4, phường Minh Khai cũng đã xảy ra vụ án mạng thương tâm. Đối tượng Nguyễn Văn Thành (SN 1983) đã dùng dao sát hại vợ mình là chị Đoàn Thị M. (SN 1983) ngay trước mắt con gái 2 tuổi của mình. Sau khi thấy vợ đã nằm bất động trên vũng máu, Thành thản nhiên bế con gái rời khỏi hiện trường và bị bắt ngay sau đó.

Do có mâu thuẫn từ trước, đêm 27/8, đối tượng Giàng Mí Pó (SN 1981) trú tại thị trấn Đồng Văn, huyện Đồng Văn đã dùng gậy gỗ đánh vào đầu Sùng Mí Già (SN 1976 – là anh rể của Pó) làm nạn nhân ngất tại chỗ. 

Mới đây nhất, vào sáng ngày 30/8, tại địa bàn xã Hữu Vinh, huyện Yên Minh người dân hoang mang với vụ án mạng nghiêm trọng.

Do có mâu thuẫn với con trai mình, nhân lúc mọi người đi làm, trong nhà chỉ còn 2 đứa cháu nội, ông L.M.L. đã dùng dao chém vào đầu, vào người cháu L.M.S. (SN 2015), chứng kiến sự việc, người anh của nạn nhân nhìn thấy sự việc đã nhanh chân chạy thoát.

Sau khi gây án, nghi phạm đã dùng dao tự sát. Mặc dù được phát hiện và đưa đi cấp cứu, do vết thương quá nặng, nghi phạm đã tử vong, còn cháu bé đang được điều trị tích cực, sự sống mong manh.

Theo thống kê, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn xảy ra 17 vụ án giết người với 17 đối tượng, trong đó, có 4 vụ với 4 nạn nhân là bị người thân ra tay sát hại, 13 vụ khác do nguyên nhân xã hội. Các vụ án xảy ra đều xuất phát từ những mâu thuẫn trong gia đình không được giải quyết kịp thời. Để lại những vụ việc đau lòng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng với những hành vi dã man, tàn bạo nhằm cướp đi sự sống chính những người thân của mình.

Thượng tá Phạm Duy Cương, Phó Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cho biết: Để phòng ngừa và ngăn chặn loại tội phạm này, ngoài lực lượng Công an thực hiện nghiêm túc các mặt công tác thì cấp ủy chính quyền, các ban ngành đoàn thể các cấp phải vào cuộc một cách quyết liệt, tuyên truyền các nguyên nhân dẫn đến tội phạm giết người để nâng cao ý thức phòng ngừa cho người dân.

Nguyễn Lân
.
.
.