Vụ mua bán đất ở Bình Phước, tập trung đông người nhưng không xin phép UBND xã

Thứ Ba, 22/02/2022, 12:27

Chủ tịch UBND xã Lộc Khánh, địa điểm rao bán đất nền được đăng clip trên mạng là đất người dân mua và tách sổ chứ không phải là dự án.

Liên quan đến clip giao dịch bất động sản trên mạng xã hội ở Bình Phước những ngày vừa qua, trao đổi với PV Báo CAND sáng 22/2, ông Trần Quang Vinh, Chủ tịch UBND xã Lộc Khánh (huyện Lộc Ninh) cho biết trên địa bàn xã hiện không có dự án khu dân cư nào được cấp phép. Chỉ có một dự án khu dân cư được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương nhưng các thủ tục lập dự án chưa xong. Địa điểm rao bán đất nền được đăng clip trên mạng là đất người dân mua và tách sổ chứ không phải là dự án.

Theo lãnh đạo UBND xã Lộc Khánh, hiện xã đã lập biên bản sự việc và báo cáo với UBND huyện cùng các cơ quan chức năng. Thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về phòng chống dịch bệnh COVID-19, hiện xã Lộc Khánh đang ở cấp độ 1, nhưng mọi tập trung đông người phải báo với chính quyền địa phương bằng văn bản, nhưng công ty này không thực hiện đúng quy định. Còn về tổ chức mua bán bất động sản, công ty không xuất trình được giấy tờ liên quan đến dự án, mà chỉ nói là bán đất nền và có sổ đỏ đã tách nền.

Vụ mua bán đất ở Bình Phước, tập trung đông người nhưng không xin phép UBND xã -0
Nhân viên môi giới chạy chốt cọc mua bán đất ở xã Lộc Khánh. (Ảnh cắt từ clip)

“Xã đã chủ động nắm trước, anh em túc trực ở địa bàn, nhưng sơ suất là lúc anh em về ăn cơm họ làm chỉ khoảng nửa tiếng. Trên địa bàn xã Lộc Khánh có một số điểm “bị bơm” lên thành dự án. Chỉ sợ người dân không hiểu sẽ thiệt thòi. Người dân mua bất động sản cần thận trọng tìm hiểu và xác định thật kỹ, tránh lãnh hậu quả pháp lý về sau. Còn vấn đề mua bán đúng pháp luật thì mình ủng hộ cho người ta làm ăn”, ông Vinh cho biết.

Vụ mua bán đất ở Bình Phước, tập trung đông người nhưng không xin phép UBND xã -0
Các nhân viên môi giới dẫn khách đến nơi bán đất. (Ảnh cắt từ clip)

Ngày 21/2, trên mạng xã hội facebook xuất hiện clip ghi lại cảnh một nhóm môi giới bất động sản dựng rạp trên mảnh đất trống và sử dụng loa phát nhạc ầm ầm để bán đất với sự tham gia của nhiều người rất náo nhiệt tại Bình Phước. 

Nhiều nhân viên mặc quần tây, áo sơ mi, áo vét, cầm cặp da và sổ đỏ chạy đi chạy lại liên tục thông báo khách đã chốt cọc với một nữ MC mặc áo vét màu vàng đứng giữa bãi đất trống. Hình thức bán đất nền kiểu này đã xuất hiện từ khá lâu trên địa bàn các tỉnh thành như TP Hồ Chí Minh, Long An, Đồng Nai, Bình Dương…  

Nguyễn Cảnh
.
.
.