Thông tin về việc quyết định cưỡng chế các công trình xây dựng trái phép ở “Cốc Thiên Quang”

Thứ Năm, 06/04/2023, 15:56

​Ngày 6/4, UBND huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thông tin về việc tống đạt quyết định cưỡng chế các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp ở Cốc Thiên Quang (Tịnh thất Thiên Quang) - xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc.

Theo đó, từ ngày 31/3 đến nay, tài khoản facebook “Chùa Thiên Quang” và “Thích Vĩnh Phước” đã đăng tải hàng loạt các bài viết và tổ chức livestream, kêu gọi hỗ trợ khẩn cấp đến cộng đồng mạng trong và ngoài nước về vụ việc UBND huyện Xuyên Mộc tống đạt Quyết định số 1386/QĐ-CCXP ngày 17/3/2023 về việc cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả và Thông báo số 769/TB-UBND cùng ngày về việc đề nghị di dời tài sản, hiện vật ra khỏi công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp trong khuôn viên Cốc Thiên Quang (nơi ở của ông Đặng Phước Bình, SN 1975, quê quán Thừa Thiên Huế, tự xưng là tu sĩ với pháp danh Thích Thiên Thuận thuộc Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất - tổ chức tôn giáo không được công nhận tại Việt Nam) thu hút số lượng lớn dư luận quan tâm.  

Trong các video clip và bài viết, các đối tượng trên đã cho rằng đây là những công trình hợp pháp của cơ sở tôn giáo hợp pháp mang tên “Chùa Thiên Quang”, đã tồn tại “9 năm, 8 năm” tạo nên những dư luận xấu trên không gian mạng về tính đúng đắn của các quyết định chính quyền địa phương ban hành.

Thông tin về việc quyết định cưỡng chế các công trình xây dựng trái phép ở “Cốc Thiên Quang”  -0
Tài khoản facebook này đã đăng tải hàng loạt các bài viết và tổ chức livestream đưa các thông tin sai sự thậr, tạo nên những dư luận xấu trên không gian mạng.

Qua xác minh thông tin vụ việc, cơ quan chức năng huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã thông tin cụ thể như sau: ​Năm 2000, đối tượng Đặng Phước Bình lợi dụng sơ hở của chính quyền địa phương xã Hòa Bình đã dựng lên “Cốc Thiên Quang” là một điểm tu tại gia trong khu vực đường xuống thác Hòa Bình thuộc địa phận ấp 5, xã Hòa Bình.  

Từ đó đến nay, Đặng Phước Bình dưới sự hậu thuẫn, tài trợ của nhóm tự xưng “Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất” trong và ngoài địa bàn cùng sự lôi kéo của một số cá nhân tại địa phương để liên tục cơi nới, mở rộng “Cốc Thiên Quang” thành một cơ sở thờ tự bất hợp pháp với nhiều hạng mục xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Các hoạt động xây dựng trái phép liên tục diễn ra vào các năm 2000, 2006, 2013, 2018. UBND huyện Xuyên Mộc và UBND xã Hòa Bình đã nhiều lần ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu, thông báo di dời tài sản, hiện vật ra khỏi khu vực trái phép… Tuy nhiên, không những không chấp hành, đối tượng Đặng Phước Bình tiếp tục cơi nới, mở rộng các hạng mục xây dựng trái phép với diện tích xây dựng là 453m2 bao gồm cụm nhà xây liền khối, nhà xây, tượng đài, cổng vào… bất chấp cảnh báo của chính quyền các cấp.

Đặc biệt năm 2017, tình hình canh tác nông nghiệp của đồng bào nhân dân xã Hòa Bình gặp rất nhiều khó khăn do thiếu nguồn nước tưới, chính quyền địa phương chủ trương xây dựng một mương dẫn nước lấy nguồn nước từ dòng Sông Ray để kịp thời hỗ trợ cho bà con nông dân, trong đó một phần mương nước được xây dựng ngang qua khu vực đất của “Cốc Thiên Quang”.

Tuy nhiên, trái với mong muốn của bà con nông dân, Đặng Phước Bình đã huy động đệ tử và một số đối tượng ra sức ngăn cản dẫn đến việc thi công đường dẫn nước không thể thực hiện được, dẫn đến các khó khăn và mong muốn chính đáng của bà con nông dân đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Thông tin về việc quyết định cưỡng chế các công trình xây dựng trái phép ở “Cốc Thiên Quang”  -0
Thông báo của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Xuyên Mộc nói rõ Tịnh thất Thiên Quang không phải là cơ sở tôn giáo...

Mặt khác, ngày 4/1/2023, Đặng Phước Bình tiếp tục cho dựng một nhà gỗ phía trên khu nhà liền khối xây dựng trái phép trước đó, nhưng chính quyền địa phương kịp thời phát hiện ngăn chặn xử lý kịp thời.

Trong thời gian trên, một số người mặc trang phục tu sĩ không rõ lai lịch ở tại Cốc Thiên Quang có quay video, chụp ảnh, đăng tải các thông tin xuyên tạc trên các trang mạng xã hội.

​Cơ quan chức năng huyện Xuyên Mộc khẳng định rằng cơ sở Cốc Thiên Quang tại xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc do ông Đặng Phước Bình làm chủ không phải là cơ sở tôn giáo hợp pháp và Đặng Phước Bình - Thích Thiên Thuận không phải là tu sĩ Phật giáo được công nhận. Vấn đề này, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Xuyên Mộc đã có thông tin rộng rãi trên thông tin đại chúng.

​Việc xây dựng các công trình trái phép trên đất nông nghiệp của ông Đặng Phước Bình là hành vi sai trái, coi thường pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương. Bên cạnh đó, trang facebook “Chùa Thiên Quang” và “Thích Vĩnh Phước” liên tục đăng tải các bài viết, videoclip vu cáo, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và cấp ủy chính quyền địa phương trên không gian mạng, vi phạm nghiêm trọng Luật An ninh mạng.

​Do đó, việc ban hành quyết định cưỡng chế và thực hiện cưỡng chế các công trình xây dựng trái phép trên là vấn đề thực sự đúng đắn và cần thiết của chính quyền địa phương huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Mọi hoạt động cản trở, chống việc thi hành các quyết định trên cần phải được nghiêm trị theo pháp luật.

Hoàng Anh
.
.
.