Nhà máy tinh bột sắn nhiều lần xả thải gây ô nhiễm môi trường

Thứ Ba, 19/10/2021, 09:08

Chi nhánh nhà máy tinh bột sắn (NMTBS) Thừa Thiên-Huế, đóng tại xã Phong An, huyện Phong Điền (Thừa Thiên-Huế) đã nhiều lần vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường và bị cơ quan chức năng xử phạt nhưng vẫn chưa khắc phục triệt để.

Mới đây, trước hiện tượng cá chết bất thường, cơ quan chức năng lại yêu cầu phía chi nhánh nhà máy này phải tạm dừng xả thải ra môi trường để khắc phục các sự cố…

Những ngày cuối tháng 9/2021, cá tự nhiên ở một ao nước thuộc thôn La Vần, xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, bị chết bất thường, nước ao cũng bốc mùi hôi chua khó chịu khiến người dân vô cùng lo lắng.

Anh Thân Trọng Quý ở thôn La Vần cho biết, cá bắt đầu chết bất thường từ ngày 21/9. Ban đầu chỉ xuất hiện một số loại cá nhỏ, sau đó 1 ngày, các loại cá lớn, chủ yếu là cá rô phi cũng chết nổi lên mặt nước. Ở một số khu vực của ao nước, váng màu xanh nổi lên mặt nước tạo thành một lớp dày, rất nhiều ruồi nhặng bu bám…

Theo ghi nhận, đoạn ao nước này nằm giữa một con kênh thuộc thôn La Vần, nơi mà người dân dùng để chăn nuôi vịt, sử dụng nước tưới cây. Bà Hoàng Thị Hoài (SN 1931, trú thôn La Vần) nói rằng, mùi hôi từ ao nước bốc lên không thể chịu nổi, dù đã phải đóng cửa nhà nhưng vẫn không thể ngủ được. Vào buổi chiều, gió từ phía ao nước thổi vào nhà càng khó chịu hơn.

“Nhiều năm qua, người dân đã có kiến nghị, phản ánh về mùi hôi. Rất mong cơ quan chức năng tìm hiểu nguyên nhân, sớm xử lý dứt điểm, chứ kéo dài tình trạng này thì người dân sống rất khổ sở”, một hộ dân khác bức xúc…

Theo ông Hồ Đôn, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, trước tình trạng cá chết bất thường, chính quyền yêu cầu người dân không sử dụng nước ao trên vào các mục đích sinh hoạt hàng ngày, không thả gia cầm ra ao. Đồng thời, trước mắt, cho lực lượng vớt cá để tiêu hủy theo đúng quy định. Nhiều người dân cho biết, con kênh dẫn nước về ao nước xuất phát từ chi nhánh NMTBS Thừa Thiên-Huế, cách thôn La Vần khoảng 3km.

Mùi hôi chua cũng rất giống như nước thải từ nhà máy này thải ra. Do đó, người dân nghi ngờ những ngày vừa qua, chi nhánh NMTBS hoạt động đã xả nước ra làm cá chết, gây mùi hôi. Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế, UBND huyện Phong Điền và Chi cục Bảo vệ môi trường (BVMT) phối hợp kiểm tra đã lập biên bản hiện trường, lấy mẫu nước, mẫu cá để quan trắc, thẩm định chất lượng nguồn nước và tìm nguyên nhân cá chết.

Tại thời điểm lấy mẫu, ngày 21/9, chi nhánh NMTBS Thừa Thiên-Huế đang vận hành xử lý, chế biến sắn và xả nước thải ra môi trường. Đoàn liên ngành đã thu mẫu nước thải sau hệ thống xử lý nước thải tại vị trí kênh đo lưu lượng nằm trên đường mương nước thải sau xử lý ra môi trường của nhà máy, kết quả độ pH = 5,59.

Trước kết quả kiểm tra nhanh, nguồn nước thải không đảm bảo theo quy định, đoàn công tác liên ngành đã yêu cầu chi nhánh NMTBS Thừa Thiên-Huế dừng xả nước thải ra môi trường. Đồng thời, phải chấp hành nghiêm công văn số 8330/UBND-GT ngày 10/9/2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế về việc phối hợp kiểm tra, giám sát việc chấp hành khắc phục các quy định về vệ sinh, môi trường tại nhà máy.

“Tính đến ngày 13/10, chi nhánh NMTBS Thừa Thiên-Huế buộc dừng xả thải ra môi trường được hơn 20 ngày. Huyện cũng đã yêu cầu chính quyền địa phương xã theo dõi, giám sát việc xả thải ra môi trường đối với nhà máy này”, ông Đôn cho biết thêm.

Theo Chi cục BVMT, sau khi có kết quả quan trắc, kiểm định chất lượng nguồn nước xả ra môi trường của chi nhánh NMTBS Thừa Thiên-Huế, Sở TN&MT sẽ báo cáo với UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế và tham mưu các phương án xử lý tiếp theo. Việc xả thải ra môi trường chỉ được thực hiện trở lại khi chi nhánh nhà máy này đảm bảo thực hiện đúng các quy định, chất lượng nguồn nước đảm bảo đạt chuẩn.

Điều đáng nói, năm 2019, nước thải chi nhánh NMTBS Thừa Thiên-Huế đã khiến cá tự nhiên ở xã Phong Hiền bị chết và nước bốc mùi hôi. Sau khi cơ quan chức năng vào cuộc, xác định do thực hiện không đúng đề án bảo vệ môi trường đã được duyệt, xả nước thải và các thông số môi trường vượt quy chuẩn.

Được biết, NMTBS Thừa Thiên-Huế (thời điểm này do Công ty CP Fococev làm chủ) bị Tổng cục Môi trường (Bộ TN&MT) xử phạt hành chính hơn 470 triệu đồng. Vào năm 2013, UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng đã có quyết định xử phạt hành chính 260 triệu đồng đối với NMTBS Thừa Thiên-Huế do vi phạm liên quan đến quản lý và gây ô nhiễm môi trường.

Hải Lan
.
.
.