Kiên quyết xử lý nạn “vàng tặc” tại Bồng Miêu

Thứ Sáu, 01/10/2021, 10:00

Trong khi chờ triển khai Đề án đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu, để ngăn chặn nạn “vàng tặc” tại đây, lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam đã tổ chức nhiều đợt truy quét, xử lý các đối tượng khai thác vàng trái phép.

 

Như CAND Online đã phản ánh, thời gian qua, tình trạng khai thác vàng trái phép tại khu vực mỏ vàng Bồng Miêu (xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) diễn ra dai dẳng, kéo dài. Một trong những nguyên nhân được xác định là mỏ vàng Bồng Miêu chưa thể thực hiện Đề án đóng cửa mỏ theo quy định.

Ngày 6/8 vừa qua, UBND tỉnh Quảng Nam đã có công văn gửi Bộ TN&MT, đề nghị sớm sắp xếp, tổ chức buổi làm việc trực tuyến giữa lãnh đạo Bộ, UBND tỉnh Quảng Nam và các cơ quan, đơn vị liên quan để thống nhất giải pháp, sớm triển khai Đề án đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu.

Và trong khi chờ đợi việc triển khai Đề án đóng cửa mỏ vàng Bồng Miêu, để ngăn chặn nạn “vàng tặc” tại đây, lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam đã tổ chức nhiều đợt truy quét, xử lý các đối tượng khai thác vàng trái phép.

Ngày 30/9, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, Phòng Cảnh sát môi trường chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an huyện Phú Ninh, Công an xã Tam Lãnh tiến hành truy quét, bắt giữ, xử lý các đối tượng khai thác vàng trái phép tại thôn Bồng Miêu, xã Tam Lãnh.

Lực lượng truy quét đã triển khai đến tất cả 12 điểm đang có hoạt động khai thác vàng trái phép, qua đó phát hiện 15 người tham gia khai thác vàng trái phép, đẩy đuổi 6 người ra khỏi khu vực khai thác vàng và đưa 9 người khác về Công an xã Tam Lãnh làm việc. Lực lượng truy quét còn phá hủy, làm mất tác dụng nhiều dụng cụ, máy móc phục vụ việc khai thác vàng trái phép gồm 18 máy nổ, 10 cối xay, 1 củ điện,…

Kiên quyết xử lý nạn “vàng tặc” tại Bồng Miêu -0
Lực lượng Công an tổ chức truy quét "vàng tặc" tại khu vực mỏ vàng Bồng Miêu.
Kiên quyết xử lý nạn “vàng tặc” tại Bồng Miêu -0
Phá hủy lán trại của các đối tượng khai thác vàng trái phép.

Trước đó, ngày 18/9, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Nam chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thuộc các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an huyện Phú Ninh cũng đã tiến hành kiểm tra, truy quét hoạt động khai thác vàng trái phép tại Bồng Miêu; tiến hành đẩy đuổi 4 đối tượng ra khỏi khu vực hầm lò, phá hỏng 9 máy xay đá được đặt trong các hầm vàng, 6 máy bơm nước cùng nhiều trang thiết bị, phương tiện phục vụ cho việc làm vàng trái phép.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, thời gian tới, sẽ tiếp tục triển khai nhiều đợt truy quét, xử lý nạn “vàng tặc” tại khu vực mỏ vàng Bồng Miêu để làm trong sạch địa bàn, giao lại cho Công an huyện Phú Ninh tham mưu chính quyền địa phương quản lý.

Ngọc Thi
.
.
.