“Vàng tặc” lộng hành trong Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh

Thứ Sáu, 17/05/2019, 08:30
Thời gian qua, mặc dù lực lượng chức năng liên tục tổ chức truy quét, song “vàng tặc” vẫn ngang nhiên hoạt động tại khu vực bãi vàng Thành Mỹ, thuộc Khu bảo tồn thiên nhiên sông Thanh, xã Đắc Pring, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.


Từ thôn 49B, xã Đắc Pring, chúng tôi lội bộ hơn 4 giờ đồng hồ vượt qua những dốc núi đá cheo leo thẳng đứng để vào bãi vàng Thành Mỹ, một thung lũng nhỏ hẹp nhưng nổi tiếng về trữ lượng vàng một thời. Tại hiện trường, chúng tôi thấy có một khối lượng lớn đá được các đối tượng khai thác vàng trái phép vận chuyển trong các hầm vàng ra bên ngoài để xay đãi lấy vàng. Bên những khe nước, nơi các miệng hầm vàng, đều có máy móc dùng để khai thác vàng.

Nằm rải rác trong khu vực bãi vàng, chúng tôi nhẩm đếm, có đến vài chục lán trại của “vàng tặc” và hơn 30 miệng hầm vàng mới, cũ được đào khoét sâu vào lòng núi. Nhiều hầm vàng được đào sâu xuống lòng đất ít nhất khoảng 5 -10m. Trong khi đó, vật dụng để chống đỡ hầm lò chủ yếu là gỗ được xẻ thành phách rất đơn giản và dễ đổ sập bất cứ lúc nào…

Theo xác nhận của lãnh đạo Hạt Kiểm lâm (HKL) rừng đặc dụng Sông Thanh, bãi Vàng Thành Mỹ thuộc khoảnh 1, tiểu khu 377, xã Đắc Pring, đã tồn tại hơn 30 năm nay. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2019 đến nay, HKL rừng đặc dụng Sông Thanh đã phối hợp với Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh, Công an huyện Nam Giang, đoàn công tác liên ngành của huyện Nam Giang, Đồn Biên phòng Đắc Pring, lực lượng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Quảng Nam, tổ chức 30 đợt truy quét đối tượng khai thác vàng trái phép trong lâm phận Khu bảo tồn thiên nhiên Sông Thanh.

Khu vực bãi vàng Thành Mỹ.

Qua truy quét, lực lượng chức năng phá hủy nhiều phương tiện, máy móc, dụng cụ để phục vụ khai thác vàng trái phép và nhiều vật dụng khác; đẩy đuổi hơn 300 đối tượng “vàng tặc” ra khỏi rừng. Tuy nhiên do địa hình hiểm trở, lực lượng mỏng, đường sá đi lại rất khó khăn; hơn nữa, các đối tượng khai thác vàng tại đây đa phần là nghiện ma túy, tội phạm hình sự đến từ các tỉnh phía Bắc vào lẩn trốn nên việc tuần tra truy quét gặp rất nhiều khó khăn. Khi lực lượng chức năng vào truy quét thì các đối tượng xuống hầm, hoặc lẩn trốn vào rừng. Khi lực lượng chức năng rút quân các đối tượng lại tiếp tục hoạt đ ộng trở lại.

Ông Đinh Văn Hồng, Hạt trưởng HKL rừng đặc dụng Sông Thanh cho biết, thời gian đến, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp các đơn vị chức năng tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và tài nguyên khoáng sản trên địa bàn; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động người dân không tham gia gùi, cõng hàng hoá, lương thực, thực phẩm phục vụ việc khai thác vàng trái phép.

Tiếp tục tham mưu UBND huyện Nam Giang xây dựng kế hoạch chỉ đạo các ban ngành có liên quan tổ chức chốt chặn, kịp thời phát hiện, xử lý và đẩy đuổi các đối tượng “vàng tặc”. “Tuy nhiên do lực lượng Kiểm lâm quá mỏng, địa hình phức tạp, chia cắt bởi nhiều sông, suối nên công tác quản lý, bảo vệ rừng ở khu vực này sẽ gặp nhiều khó khăn, nhất là vào mùa mưa”, ông Hồng nói.

Hà Vy
.
.
.