Truy quét “vàng tặc” ở núi Định Yên

Thứ Hai, 16/09/2019, 09:52
Lực lượng chức năng đã tổ chức nhiều đợt truy quét các điểm khai thác vàng trái phép tại khu vực núi Định Yên, xã Trà Đông, phát hiện và phá hủy nhiều lán trại, phương tiện, máy móc dùng để khai thác vàng trái phép...


Công an huyện miền núi Bắc Trà My (Quảng Nam) vừa phối hợp với Phòng Tài nguyên & Môi trường (TN&MT) huyện này và chính quyền xã Trà Đông tổ chức nhiều đợt truy quét các điểm khai thác vàng trái phép tại khu vực núi Định Yên, xã Trà Đông, phát hiện và phá hủy nhiều lán trại, phương tiện, máy móc dùng để khai thác vàng trái phép...

Từ cuối tháng 8-2019, qua thông tin phản ánh của người dân, chúng tôi xâm nhập khu vực khai thác vàng trái phép tại núi Định Yên, xã Trà Đông. Tại đây, nhiều đối tượng đã ngang nhiên mang máy móc, thiết bị vào khai thác vàng trái phép, hoạt động diễn ra công khai, rầm rộ gây mất ANTT. 

Qua tìm hiểu được biết, điểm khai thác vàng trái phép này đã tồn tại khá lâu, nhưng từ đầu năm 2019 hoạt động này diễn ra rầm rộ hơn khi các đối tượng ở nơi khác đến móc nối với người địa phương để khai thác vàng trái phép. Dù lực lượng chức năng có tổ chức truy quét, song các đối tượng chạy vào rừng ẩn nấp, chờ lực lượng truy quét rút đi thì quay trở lại dựng lều trại tiếp tục khai thác vàng. 
Lực lượng chức năng phá hủy lán trại và các vật dụng của “vàng tặc” tại khu vực núi Định Yên.

Theo quan sát của chúng tôi, cả khu triền núi Định Yên bị “vàng tặc” cày xới nghiêm trọng, nhiều lán trại dựng sát miệng hầm để khai thác vàng. Nước đãi vàng đục ngầu có mùi hôi của hóa chất bị các đối tượng thải trực tiếp ra môi trường gây ô nhiễm sông, suối…

Ngay khi nhận tin báo, Công an huyện Bắc Trà My đã cử lực lượng phối hợp với Phòng TN&MT huyện, UBND xã Trà Tân tổ chức truy quét “vàng tặc” tại núi Định Yên. Lực lượng truy quét đã phá hủy 3 lán trại (rộng khoảng 100m2), 3 máy nổ, 1 máy xay, 1 cối dập, 1 củ điện, 1 giàn hơi, 100m dây dẫn nước và một số dụng cụ khác tại khu vực rẫy của ông Đỗ Ngọc Hồng (thôn Định Yên). 

Khi lực lượng chức năng truy quét, các đối tượng “vàng tặc” nhanh chân lẩn trốn khỏi khu vực và sau đó chúng lại tiếp tục mang máy móc quay trở lại núi Định Yên để khai thác vàng trái phép. 

Ngày 6-9, lực lượng liên ngành truy quét đợt 2 tại khu vực núi Định Yên phá hủy 1 lán trại, 2 máy nổ, 1 máy xay, 1 cối dập, 30m dây dẫn nước và một số dụng cụ khác, đánh sập 1 hầm vàng mới. 

Mở rộng phạm vi truy quét, tại vị trí cách rẫy của ông Đỗ Ngọc Hồng khoảng 1km, lực lượng chức năng phát hiện và phá hủy 2 lán trại khoảng 50m², 2 máy nổ, 1 củ điện, 1 cối xay, khoảng 100m dây dẫn nước và một số dụng cụ khác… 

Qua đợt kiểm tra, truy quét, Phòng TN&MT huyện Bắc Trà My đề nghị chính quyền xã Trà Đông tăng cường công tác tuần tra, quản lý địa bàn, không để xảy ra tình trạng thăm dò, khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực mình quản lý; khẩn trương tiến hành lấp hầm vàng tại khu vực bãi vàng thôn Định Yên; liên tục tuần tra khu vực để nắm tình hình, kịp thời tổ chức truy quét, không cho các đối tượng khai thác khoáng sản tái hoạt động trở lại.

Theo nhận định của lãnh đạo UBND huyện Bắc Trà My, tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tại địa bàn xã Trà Đông có chiều hướng gia tăng. Để tiếp tục tăng cường công tác quản lý khoáng sản, huyện giao trách nhiệm cho Chủ tịch UBND xã Trà Đông tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn, phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định. 

Cùng với đó, Công an huyện Bắc Trà My liên tục tuần tra, xử lý nghiêm đối tượng “vàng tặc” và các hoạt động mua bán, vận chuyển, khai thác khoáng sản trái phép...

Hà Vy
.
.
.