Quyết liệt đấu tranh với “vàng tặc” vùng núi Quảng Nam

Thứ Ba, 21/05/2019, 15:30
Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam nhiều đối tượng sử dụng vật liệu nổ trái phép để khai thác khoáng sản vàng gây mất an ninh trật tự, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng con người, để ngăn chặn, hạn chế tình trạng trên Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Nam đã theo dõi, đấu tranh, phát hiện xử lý nhiều vụ việc.


Khu vực Núi Chúa (thôn 8, xã Tam Trà, huyện Núi Thành) là địa bàn phức tạp về tình trạng khai thác vàng trái phép nhiều năm nay. Mặc dù lực lượng chức năng thường xuyên truy quét nhưng do khu vực này có địa hình phức tạp nên nhiều đối tượng đã lợi dụng đồi núi để trốn tránh sự truy quét của lực lượng chức năng, nhiều đối tượng vẫn bám trụ trong các hầm vàng để khai thác.

Ông Trần Văn H. (người dân xã Tam Trà) cho hay, sau khi Công ty TNHH Khai thác vàng Bồng Miêu dừng hoạt động đến nay, nhiều đối tượng đã vào khai thác vàng trái phép tại khu vực này, tình trạng khai thác diễn ra từ nhiều năm nay. Các đối tượng khai thác vàng đến từ ngoài địa phương chủ yếu như các huyện Bắc Trà My, Nam Trà My, Tiên Phước. Ngoài ra một số người khai thác vàng đào hầm rất nguy hiểm và có thể đổ sập bất cứ lúc nào. 

Một hầm khai thác vàng trái phép.
Phòng Cảnh sát môi trường đốt lán trại tại khu vực khai thác vàng trái phép.

Qua công tác theo dõi, thu thập hồ sơ nắm tình hình, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện một vụ khai thác vàng trái phép với quy mô lớn diễn ra trong thời gian dài và có thông tin đối tượng sử dụng trái phép vật liệu nổ với khối lượng lớn để khai thác vàng trái phép, tiềm ẩn nguy cơ gây nguy hiểm đến tính mạng con người tại khu vực này nên đã đề xuất Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam xác lập chuyên án tiến hành đấu tranh.

Rạng sáng ngày 12-5, Phòng Cảnh sát môi trường đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Quế Đông (38 tuổi, trú thôn Bồng Miêu, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam) đang chỉ đạo 6 công nhân gồm: Nguyễn Văn T (31 tuổi, trú xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh); Trần Văn B (23 tuổi, trú xã Trà Đốc, huyện Bắc Trà My); Hồ Văn T (20 tuổi), Hồ Văn N (19 tuổi, cùng trú xã Trà Cang, huyện Nam Trà My); Đinh Văn Đ (17 tuổi, trú xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My); Phạm Lê Q (24 tuổi, trú thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước) tổ chức khai thác vàng trái phép.

Tang vật tại hiện trường khai thác vàng trái phép.

Tại hiện trường phát hiện 2 máy nổ, 1 máy phát điện, 1 máy xay đá, 1 máy đập đá, 1 hầm khai thác vàng có chiều dài khoảng 25 mét và nhiều công cụ thô sơ khác. Kiểm tra tại khu vực kho phát hiện 3 bao lát nhựa màu trắng bên trong có 26 bao ni lông chứa thuốc nổ công nghiệp AD1, mỗi bao chứa 10 thỏi hình trụ, khối lượng 2 kg/bao với tổng khối lượng là 52kg. 

Phòng Cảnh sát môi trường đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam chuyển hồ sơ vụ việc đến cơ quan công an điều tra Công an tỉnh tiếp nhận tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Quế Đông về hành vi tàng trữ trái phép vật liệu nổ. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Trước đó, ngày 4-4, kiểm tra tại khu vực thôn 8 (xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn), Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện đối tượng Dương Thanh Tuấn đang chỉ đạo cho 18 công nhân hoạt động khai thác vàng trái phép. Phòng đã tiến hành lập biên bản vụ việc, lập biên bản vi phạm hành chính đối với đối tượng Tuấn, tiêu hủy 2 máy phát điện, 4 máy nổ, 100m dây nước, 100m dây điện và nhiều công cụ khác…Tham mưu UBND tỉnh Quảng Nam ra quyết định xử phạt 60 triệu đồng.

“Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lí nhà nước về khoáng sản vàng”, Thiếu tá Lưu Phước Nguyên, Phó Đội trưởng Đội Phòng chống tội phạm về môi trường trong lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản, nông nghiệp nông thôn làng nghề, đa dạng sinh học Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Nam cho hay.

Hà Vy
.
.
.