Vụ bạo hành trẻ em ở cơ sở mầm non Sơn Ca, Quảng Bình:

Bắt đầu từ sự buông lỏng quản lý

Thứ Năm, 08/10/2015, 08:33
Trao đổi với phóng viên Báo CAND, bà Trần Thị Thúy Hằng, chủ cơ sở mầm non Sơn Ca thừa nhận, cơ sở này đã hoạt động không phép hơn 1 năm qua song chưa hề bị cơ quan chức năng liên quan nào kiểm tra, xử phạt.

Phải nói rõ rằng, cơ sở mầm non này đóng trên đường Hữu Nghị, Thành phố Đồng Hới là một trong những tuyến đường lớn, có mật độ người qua đông vào hàng đầu của thành phố, ngoài cửa, hàng rào của cơ sở đều in khổ lớn tên trường, tên công ty chủ quản… nhưng lại ngang nhiên hoạt động không phép.

Khi vụ việc vỡ lở, hầu hết phụ huynh cũng đều bất ngờ vì nơi con mình gửi gắm lại là cơ sở không phép. Các bảo mẫu ở đây không có hợp đồng, không bảo hiểm và mỗi tháng được trả lương từ 1,5 đến 2 triệu đồng.

PV Báo CAND làm việc với bà Trần Thị Thúy Hằng-chủ cơ sở (không phép) mầm non Sơn Ca về vụ việc xảy ra tại cơ sở này.

Đặt vấn đề vì sao cơ sở này không phép vẫn ngang nhiên hoạt động, lãnh đạo các đơn vị liên quan chỉ trả lời kiểu chung chung, hoặc đùn đẩy trách nhiệm. Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Bình thì cho rằng mầm non, mẫu giáo quản lý trực tiếp là Phòng Giáo dục Đồng Hới; lãnh đạo Phòng Giáo dục lại khẳng định quản lý chặt về mặt chuyên môn, còn những yếu tố khác lại thuộc UBND phường Nam Lý. Bà Trần Thị Thúy Hằng, chủ cơ sở khẳng định, bà hoàn toàn chịu xử lý, xử phạt về các lỗi như cơ sở không phép, để xảy ra vụ bạo hành trẻ em và bà cũng đề nghị xử lý nghiêm các bảo mẫu hành hạ trẻ em tại cơ sở mầm non Sơn Ca.

Như Báo CAND đã đưa tin, cháu Cù Hoàng Phi L. (15 tháng tuổi) được bố mẹ gửi ở cơ sở mầm non Sơn Ca. Ngày 5/10, qua camera của cơ sở, bố mẹ cháu L. phát hiện cháu bị 3 bảo mẫu có hành vi bạo hành, và bố mẹ cháu L. đã đến tận nơi cháu L. đang gửi và chứng kiến các bảo mẫu Lê Thị Hoài Linh, Lê Thị Thu Hà và Nguyễn Tú Anh có hành vi bạo hành cháu L. như dùng khăn trói hai tay, chân, nhét khăn vào miệng, dùng thìa inox đánh cháu L. Ngay lập tức, mẹ cháu L. là chị Đinh Thị Thúy H. đã điện báo với cô hiệu trưởng và Công an phường Nam Lý, Thành phố Đồng Hới đến lập biên bản xử lý vụ việc.

Để giải quyết nhu cầu chính đáng cho phụ huynh và trẻ nhỏ, sáng 7/10, bà Trần Thị Sáu-Trưởng phòng Giáo dục Thành phố Đồng Hới đã có công văn gửi tất cả hiệu trưởng các trường mầm non, mẫu giáo trên địa bàn Thành phố Đồng Hới về việc tiếp nhận hơn 60 trẻ từ cơ sở mầm non Sơn Ca.

Theo đó, công văn đề nghị, hiệu trưởng các trường tiếp nhận các cháu từng gửi ở cơ sở mầm non Sơn Ca khi phụ huynh có nhu cầu cho các cháu nhập học. Tạo điều kiện thuận lợi để các cháu sớm ổn định nề nếp. Trường hợp quá tải khi các cháu ở cơ sở mầm non Sơn Ca đến nhập học, đơn vị báo cáo nhanh về Phòng Giáo dục và Đào tạo để có biện pháp điều tiết hợp lý.

Được biết, ngay sau vụ việc xảy ra, bà Trần Thị Hương - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình cùng một số cán bộ của Sở và Phòng GD&ĐT Thành phố Đồng Hới đã đến thăm gia đình cháu Cù Hoàng Phi L.. Thay mặt lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình, bà Hương cũng đã chia sẻ những tổn thất về tinh thần cũng như nỗi đau thể xác mà cháu bé đã gánh chịu. Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình đang chỉ đạo lãnh đạo các phòng GD&ĐT của các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn có những biện pháp xử lý nghiêm minh đối với những hành vi phản giáo dục của giáo viên trong tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Dương Sông Lam
.
.
.