Xã thu tiền người dân mua kit test nhanh COVID-19, TP Huế yêu cầu trả lại

Thứ Năm, 02/12/2021, 11:50

Thực hiện tuần cao điểm tầm soát COVID-19, chính quyền xã Hải Dương, TP Huế (Thừa Thiên Huế) triển khai thu số tiền 200.000 đồng/hộ dân nếu gia đình nào có nhu cầu mua kit test nhanh COVID-19. Tuy nhiên, việc thu tiền này khiến nhiều hộ dân ở địa phương phản ứng.

Sáng 2/12, UBND TP Huế cho biết, vừa yêu cầu xã Hải Dương trả lại số tiền 200.000 đồng/hộ dân do xã này thu để mua kit test nhanh COVID-19 trong tuần cao điểm TP Huế  thực hiện tầm soát COVID-19.

Trước đó, do tình hình dịch bệnh COVID-19 ở địa bàn TP Huế diễn biến phức tạp, số ca cộng đồng tại các phường xã tăng cao nên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Huế ban hành kế hoạch tổ chức tuần cao điểm tầm soát COVID-19 trên toàn địa bàn thành phố. Tuần cao điểm kéo dài đến ngày 5/12, việc triển khai xét nghiệm sàng lọc bằng test nhanh kháng nguyên tại địa bàn khu dân cư, số lần lấy mẫu chung trên toàn thành phố sẽ được thực hiện 3 lần.

Xã thu tiền người dân mua kit test nhanh COVID-19, TP Huế yêu cầu trả lại -0
Cán bộ y tế lấy mẫu test nhanh COVID-19 cho người dân ở xã Hải Dương, TP Huế.

Thực hiện tuần cao điểm tầm soát COVID-19, chính quyền xã Hải Dương triển khai thu số tiền 200.000 đồng/hộ dân nếu gia đình nào có nhầu mua kit test nhanh COVID-19. Sau đó, việc thu tiền được triển khai xuống các thôn. Tuy nhiên việc này khiến nhiều hộ dân ở địa phương phản ứng.

Ông Lê Xuân Hướng, Chủ tịch UBND xã Hải Dương cho biết, mỗi hộ gia đình chỉ được hỗ trợ một phần kinh phí kit test nhanh khoảng 40.000 đồng. Do ngân sách không đủ nên xã đưa kế hoạch về các thôn thu trên tinh thần người dân đóng góp để xã mua hộ. Xã muốn xét nghiệm COVID-19 nhanh chóng nên thu tiền mua kit test nhanh giúp người dân do mua lẻ nhiều nơi không bán. Theo ông Hướng, nếu người dân nào không đồng ý thì có thể không nộp mà tự mua kit về test 3 lần trong mỗi tuần.

Trước sự việc trên, Chủ tịch UBND TP Huế Võ Lê Nhật cho biết, xã Hải Dương nên vận động người dân tự mua kit để test nhanh COVID-19. Nếu người dân không biết địa điểm mua thì xã có thể mua giúp nhưng cần sự đồng thuận, thống nhất của 100% người dân chứ không thể thu “cào bằng” 200.000 đồng/hộ.

Anh Khoa
.
.
.