Quảng Nam triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết

Thứ Ba, 28/06/2022, 10:23

Từ đầu năm đến ngày 27/6, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã ghi nhận hơn 1.900 ca mắc sốt xuất huyết (SXH) tại 17/18 huyện, thị xã, thành phố. Số ca mắc SXH tăng cao trong những tuần gần đây và chưa có xu hướng giảm.

Trao đổi với PV Báo CAND, ông Trần Văn Kiệm, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam cho biết, từ đầu năm đến ngày 27/6, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận hơn 1.900 ca mắc SXH tại 17/18 huyện, thị xã, thành phố, tăng gấp 7,7 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Cơ quan chức năng đã xác minh ca bệnh và xử lý 76 ổ dịch. Bệnh SXH tăng cao trong những tuần gần đây và chưa có xu hướng giảm. Hiện nay là thời điểm thời tiết thay đổi tạo điều kiện thuận lợi cho véc tơ truyền bệnh SXH là muỗi và bọ gậy phát triển; nguy cơ gia tăng các ca bệnh và lan rộng ra nhiều địa phương nếu không có các biện pháp chủ động phòng, chống dịch.

Để tránh nguy cơ dịch bùng phát, không để “dịch chồng dịch” và đặc biệt không có trường hợp tử vong, song song với công tác phòng, chống dịch COVID-19, ngành Y tế Quảng Nam đã huy động các nguồn lực và triển khai nhiều biện pháp phòng, chống SXH, bảo đảm sức khỏe cho nhân dân.

Quảng Nam cấp bách triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết -0
Cán bộ y tế tại Quảng Nam phun hóa chất diệt mũi để phòng bệnh sốt xuất huyết.

Theo ông Trần Văn Kiệm, ngành Y tế Quảng Nam phối hợp với các đơn vị liên quan phát động ra quân tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng/bọ gậy tại các xã trọng điểm, nơi có nguy cơ cao; diệt lăng quăng/bọ gậy tại hộ gia đình hằng tuần với phương châm “Không có bọ gậy, lăng quăng, không có muỗi thì không có SXH”.

Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu tại các nơi công cộng, cơ quan, trường học…; tăng cường công tác truyền thông giáo dục qua loa, đài phát thanh và xe lưu động, nâng cao ý thức của người dân tự giác tham gia các hoạt động phòng, chống SXH tại cộng đồng, đặc biệt là mỗi hộ gia đình tự giác thay đổi thói quen sinh hoạt nhằm không cho muỗi vằn có nơi trú ngụ và sinh sản như lau chùi dụng cụ chứa nước, loại bỏ các dụng cụ phế thải không cần thiết.

Trước dự báo số ca mắc SXH thời gian tới tiếp tục gia tăng và có thể bùng phát trên diện rộng nếu không quyết liệt triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, UBND tỉnh Quảng Nam vừa có công văn giao Sở Y tế khẩn trương tổ chức đánh giá tình hình dịch bệnh SXH trên địa bàn tỉnh, kịp thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc, tập trung huy động mọi nguồn lực, triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh SXH, xử lý triệt để các ổ dịch không để dịch bùng phát ra diện rộng. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc mới, tập trung vào những nơi có ổ dịch cũ, có nguy cơ bùng phát dịch. Tổ chức tốt việc thu dung, điều trị bệnh nhân. Thường xuyên tập huấn cho cán bộ y tế về giám sát, điều trị SXH theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố quán triệt tinh thần chống dịch quyết liệt, thực chất, tập trung đánh giá đúng, đủ, toàn diện những yếu tố nguy cơ đặc thù trên địa bàn mình phụ trách; chỉ đạo sâu sát hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch SXH để giảm thiểu tối đa số ca mắc, không để dịch SXH bùng phát, lan rộng, kéo dài trên địa bàn. Tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức của người dân về mức độ nguy hiểm của bệnh.

Ngọc Thi
.
.
.