Nhiều trẻ em ở Lâm Đồng phải cách ly tập trung do liên quan tới các ca nhiễm COVID-19

Thứ Sáu, 15/10/2021, 09:17

Ngày 15/10, Sở Y tế Lâm Đồng cho biết, vừa phát hiện thêm 6 ca nhiễm COVID-19 trong đó có 4 trường hợp là trẻ em.

Trong số các bệnh nhân là trẻ em, có 1 bé gái 4 tuổi, học sinh Trường mầm non K’Nại (phân hiệu Pré), xã Phú Hội, huyện Đức Trọng. Ba trẻ còn lại có độ tuổi từ 1 tới 12, ngụ tại TP Đà Lạt, huyện Lâm Hà và về từ TP Hồ Chí Minh.

Nhiều trẻ em ở Lâm Đồng nhiễm COVID-19 -0
Nhiều trẻ em được đưa đi cách ly trong đêm 14/10.

Liên quan đến trường hợp bé gái 4 tuổi Trường mầm non K’Nại nhiễm COVID-19, UBND huyện Đức Trọng đã tiến hành cách ly tập trung 64 em, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Hiện sức khỏe các cháu vẫn bình thường và đang được các nhân viên y tế tiếp tục theo dõi.

Cũng tại huyện Đức Trọng, khoảng 130 học sinh bậc tiểu học và trung học cơ sở cùng một số giáo viên cũng đang phải thực hiện cách ly tập trung vì liên quan tới các trường hợp nhiễm COVID-19.

Nhiều trẻ em ở Lâm Đồng nhiễm COVID-19 -0
Các cháu tại khu cách ly tập trung.

Những ngày qua, số ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tăng mạnh, xuất hiện thêm các ổ dịch mới, tập trung chủ yếu tại huyện Đức Trọng và TP Đà Lạt. Qua khám sàng lọc, xét nghiệm nhanh, cơ quan chức năng phát hiện nhiều ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

Tới sáng 15/10, tỉnh Lâm Đồng có 403 ca nhiễm COVID-19, đã điều trị khỏi và xuất viện 282 trường hợp.

Khắc Lịch
.
.
.