Người tiêm vaccine phòng COVID-19 bao lâu thì được hiến máu?

Thứ Ba, 11/01/2022, 07:15

TS Bạch Quốc Khánh, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương cho biết, người tiêm vaccine phòng COVID-19 theo công nghệ bất hoạt virus như Vero Cell, sau tiêm 1 tháng mới hiến được máu. Còn với các loại vaccine khác như AstraZeneca, Pfizer, Moderna thì sau tiêm từ 1 - 2 tuần đều hiến máu được.

TS Bạch Quốc Khánh cũng cho biết, nhu cầu máu điều trị dịp Tết và sau Tết Nguyên đán luôn cao, đây là dịp thiếu máu trầm trọng luôn diễn ra. Từ nay đến hết tháng 2, Viện dự kiến tiếp nhận được khoảng gần 25.000-28.000 đơn vị máu/tháng, như vậy trong tháng 1 và tháng 2 thiếu khoảng 15.000 đơn vị máu và 2.000 đơn vị tiểu cầu.

Để khắc phục lượng máu thiếu hụt, Viện trưởng Viện Huyết học – Truyền máu hy vọng lượng máu thu được tại chương trình Chủ nhật Đỏ khai mạc vào ngày 16/1 tới sẽ đáp ứng được nhu cầu điều trị trong dịp Tết.

Theo TS Khánh, sau kỳ nghỉ Tết khoảng một tuần, Viện sẽ phát động đợt hiến máu lớn đầu xuân là “Lễ hội Xuân hồng” để kịp thời có đủ nguồn máu cho cấp cứu và điều trị.

Trần Hằng
.
.
.