Lập hội đồng chuyên môn làm rõ nguyên nhân sản phụ tử vong tại bệnh viện tư

Thứ Bảy, 27/05/2023, 14:15

Liên quan đến thông tin sản phụ tử vong tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, Đắk Lắk trưa 27/5, bệnh viện này đã có báo cáo ban đầu gửi Sở Y tế.

Theo báo cáo, vào lúc 14h8 ngày 24/5, sản phụ Đ.T.H. (SN 1990, trú tại TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông) được người nhà đưa đi thăm khám và nhập viện. Qua thăm khám, bệnh viện xác định sản phụ mang thai lần thứ 2, với thời gian 39 tuần 6 ngày trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc tốt, da niêm mạc hồng.

Đến khoảng 20h tối cùng ngày, sản phụ H. có dấu hiệu chuyển dạ, đau bụng, có cơn gò tử cung thưa, tim thai 147 lần/phút. Đến 6h55 ngày 26/5, sản phụ chuyển dạ mạnh nên bác sĩ đã tư vấn cho người bệnh và gia đình cho sản phụ sinh con bằng phương pháp giảm đau sau sản khoa và được người nhà đồng ý.

Sản phụ tử vong tại bệnh viện tư là do thuyên tắc ối? -0
Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, nơi xảy ra sự cố.

Tuy nhiên, đến khoảng 7h15 sáng 26/5, trong lúc bác sĩ gây mê, sản phụ đột ngột than khó thở, xuất hiện tím tái toàn thân nên phải thở oxy. Qua chuẩn đoán, sản phụ bị suy hô hấp cấp chưa rõ nguyên nhân do nghi thuyên tắc ối. Sản phụ sau đó được đưa vào cấp cứu. Đến 7h15, sản phụ tiếp xúc khó, tím tái, bóp bóng bằng Ambu, nổi vân tím nhiều ở tay chân, thân mình, môi tím. Mạch khó bắt, huyết áp chưa đo được, SPO2:76%.

Trước tình hình trên, bác sĩ đã tiến hành cầm máu tích cực nhưng không hiệu quả nên phải cắt tử cung, mổ cứu thai nhi. Sau khi mổ, sản phụ được đặt catherter đo áp lực tĩnh mạch trung tâm, thở máy, truyền 10 đơn vị máu nhưng đến 10h20 thì sản phụ tử vong.

Theo bác sĩ Phan Trọng Nhơn, Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, ngay sau khi xảy ra vụ việc, bệnh viện đã mời người nhà vào giải thích tình trạng và đề nghị mổ tử thi để xác định nguyên nhân nhưng chồng sản phụ không đồng ý, xin đưa về nhà để mai táng. “Riêng bé sơ sinh sau mổ nặng 3,4kg, hiện sức khỏe của bé ổn định và đang được chăm sóc tại Khoa Nhi của bệnh viện”, bác sĩ Nhơn thông tin.

Trao đổi về vụ việc, ông Nay Phi La, Giám đốc Sở Y tế Đắk Lắk cho biết, Sở đã nhận được báo cáo ban đầu của bệnh viện. “Trước mắt, bệnh viện cần tập trung chăm sóc cho con sản phụ, chia sẻ nỗi đau với gia đình. Sau đó Sở sẽ lập Hội đồng chuyên môn tiến hành kiểm thảo tử vong để làm rõ nguyên nhân”, ông Nay Phi La nói.

Văn Thành
.
.
.