Hậu Giang lập các tổ quản lý F0 tại nhà

Thứ Bảy, 20/11/2021, 08:48

Thời điểm trước khi xuất hiện các ổ dịch COVID-19 trong cộng đồng, một số địa phương có lúng túng trong xử lý. Nhưng hiện nay, các địa phương đã bình tĩnh trong trạng thái phòng, chống dịch theo phương châm: "Thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH)" theo Nghị quyết 128 của Chính phủ.

Tại Khu công nghiệp (KCN) Sông Hậu, huyện Châu Thành (Hậu Giang) xảy ra ổ dịch phức tạp tại một công ty chế biến thủy sản. Liên quan đến ổ dịch này ghi nhận trên 100 trường hợp nhiễm COVID-19 qua truy vết, xét nghiệm, cách ly, khoanh vùng. Trách nhiệm phòng, chống dịch với từng doanh nghiệp được tăng cường, thống nhất là mấu chốt để kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh trong tình hình mới.

ung_pho_1-1637372923431.jpg
Các địa phương trong tỉnh Hậu Giang đẩy mạnh việc kiểm soát nguồn lây trong cộng đồng, góp phần đẩy lùi dịch bệnh.

Theo ông Đoàn Thanh Vũ, Phó trưởng Ban quản lý các KCN tỉnh Hậu Giang, khi xảy ra ổ dịch, đơn vị phối hợp chặt chẽ với công ty, sở, ngành, địa phương tập trung toàn lực truy vết, xét nghiệm khoảng 4.000 công nhân để bóc tách F0. Đã ghi nhận trên 100 trường hợp nhiễm COVID-19 đưa đi điều trị. Có 2.500 công nhân đang được cách ly tập trung tại công ty và 1.500 công nhân được đưa về địa phương cách ly tại nhà.

Ổ dịch qua 5 ngày đã được kiểm soát và hằng ngày tại công ty xét nghiệm sàng lọc bóc tách F0 nếu có. Phối hợp thành lập khu cách ly tạm thời tại công ty, nếu có trường hợp test nhanh dương tính sẽ đưa vào khu vực này chờ lấy mẫu xét nghiệm khẳng định RT-PCR. "Để kiểm soát ổ dịch này, chúng tôi tăng cường tiêm vaccine mũi 2 cho công nhân. Phối hợp với công ty giải thích, ổn định tâm lý người lao động, đảm bảo ANTT thời điểm này", ông Vũ cho biết.

Tại các xã, thị trấn ở huyện Châu Thành cũng quyết liệt vào cuộc nhằm kiểm soát chặt chẽ liên quan đến ổ dịch ở công ty này. Ông Huỳnh Văn Hải, Chủ tịch UBND xã Đông Phú, cho biết: "Xã có hai công nhân dương tính tại khu nhà trọ ở ấp Phú Nhơn. Chúng tôi truy vết, phong tỏa tạm thời khu nhà trọ để kiểm soát dịch. Để chủ động phòng dịch, chúng tôi tạm thời không cho buôn bán khu chợ tự phát gần cổng KCN Sông Hậu". Xã Đông Phú cũng tiếp nhận những công nhân đang làm việc tại công ty về áp dụng cách ly tại nhà, theo ông Hải, địa phương sẽ thực hiện cách ly theo quy định để kiểm soát dịch.

Qua thời gian dài xảy ra dịch bệnh, người dân đã thích ứng và không quá lo lắng khi xảy ra dịch trong cộng đồng. Nhiều trường hợp chủ động chung tay cùng địa phương kiểm soát tốt dịch. Ông Nguyễn Hoàng Hiện (chủ nhà trọ có 2 trường hợp nhiễm COVID-19 là công nhân) cho biết: "Khi có F0 ở nhà trọ, tôi phối hợp chặt với địa phương để triển khai các biện pháp kiểm soát không để lây lan. Gia đình giúp địa phương giám sát cách ly đối với các F1 tại nhà trọ; hỗ trợ mua lương thực thực phẩm để đảm bảo cuộc sống những ngày cách ly phòng dịch. Bản thân tôi đã tiêm đủ 2 mũi vaccine nên thời điểm này cần thực hiện tốt thông điệp "5K", chung tay cùng địa phương đẩy lùi dịch bệnh".

Để "Thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, khôi phục và phát triển KT-XH", các địa phương đã linh hoạt, bình tĩnh để ứng phó với dịch. Ông Nguyễn Trung Nghĩa, Chủ tịch UBND phường 4, TP Vị Thanh (Hậu Giang) chia sẻ: "Khi xảy ra ổ dịch ở khu vực 5, chúng tôi tạm thời phong tỏa để truy vết, triển khai lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc bóc tách F0. Sau đó đánh giá nguy cơ ổ dịch để thu hẹp phạm vi phong tỏa nhằm giảm ảnh hưởng đời sống, sinh hoạt, kinh doanh của người dân".

Tại xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, việc có dịch ở địa bàn nằm trong dự đoán của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của xã. Ông Nguyễn Ngọc Tùng, Chủ tịch UBND xã Tân Bình, cho biết: "Hiện, xã có 5 ổ dịch. Chúng tôi triển khai các biện pháp kiểm soát và cơ bản khống chế được, không để lây lan ra cộng đồng. Trong 5 ổ dịch, chỉ có ổ dịch ở ấp Tân Quới Rạch phức tạp với số trường hợp nhiễm trên 20 người nên phong tỏa một đoạn dân cư để kiểm soát. Bốn ổ dịch còn lại không quá phức tạp, chúng tôi cho cách ly từng hộ gia đình để giảm ảnh hưởng đến đời sống người dân".

Ở tất cả các địa phương trong tỉnh Hậu Giang đã chuyển trạng thái kiểm soát dịch với phương châm: Phong tỏa hẹp, mở rộng xét nghiệm sàng lọc cộng đồng. Chủ động lên phương án cho tình huống dịch xấu hơn, xây dựng kế hoạch cách ly F1 và chăm sóc, điều trị F0 không triệu chứng ở nhà. Ông Nguyễn Ngọc Tùng cho biết thêm: "Chúng tôi xây dựng phương án thành lập trạm y tế lưu động, có phân công các tổ quản lý F0 tại nhà để chủ động ứng phó khi có nhiều trường hợp phải chăm sóc, điều trị F0 không triệu chứng tại nhà…".

Đ.Văn - H.Diễm
.
.
.