Hà Nội thêm hai gia đình 5 người ở phố Vũ Trọng Phụng mắc COVID-19

Thứ Sáu, 10/09/2021, 19:24

Hai ca mắc COVID-19 ghi nhận trong cộng đồng vào tối nay 10/9 ở Hà Nội là 2 bố con có địa chỉ tại phố Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân. 

Hai bố con được xác định mắc COVID-19 trong cộng đồng (bố SN 1981 và con SN 2009) vào tối nay tại Hà Nội có địa chỉ phố Vũ Trọng Phùng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân.

Người bố xuất hiện đau đầu từ ngày 6/9, những ngày sau đó xuất hiện sốt, đau mỏi người, mất khứu giác. Ngày 9/9 bệnh nhân test nhanh dương tính và báo cho Trung tâm Y tế quận Thanh Xuân. Sau đó, Trung tâm Y tế quận lấy mẫu PCR cho cả hai bố con và cùng có có kết quả dương tính. 

Theo Sở Y tế Hà Nội, tối nay phường Thanh Xuân Trung còn ghi nhận 3 bố con dương tính tại địa chỉ 210A, chung cư Riverside, 69 Vũ Trọng Phụng đã được cách ly tại nhà.

Trước đó, vào trưa ngày 10/9, người vợ là người đầu tiên trong gia đình được Sở Y tế Hà Nội công bố mắc COVID-19 ở cộng đồng. Sau đó, chồng và 2 con là F1 được lấy mẫu và đến tối 10/9 đều có kết quả xét nghiệm dương tính. Tính đến nay, gia đình này đã có 4 người mắc.

Hà Nội thêm hai gia đình 5 người ở Vũ Trọng Phụng mắc COVID-19  -0
Đến tối 10/9, ổ dịch ở phường Thanh Xuân Trung đã có 536 bệnh nhân COVID-19.

Như vậy, trong ngày 10/9, Hà Nội có 10 bệnh nhân được phát hiện ngoài cộng đồng, gồm gia đình 6 người tại Ngõ Hòa Bình 4, phường Minh Khai (Hai Bà Trưng), và 4 người tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân (đến nay phường ghi nhận 536 bệnh nhân).

Sở Y tế Hà Nội cho biết, số ca mắc mới trong ngày 10/9  của TP là 29 ca, gồm 10 ca tại cộng đồng, 19 ca tại khu cách ly. Trong đó, từ 12h - 18h ngày 10/9, TP ghi nhận 11 bệnh nhân, trong đó 2 ca tại cộng đồng, 9 ca tại khu cách ly.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) là 3.725 ca, trong đó số mắc ghi trong cộng đồng 1.588 ca, số mắc đã được cách ly 2.137 ca.

Trần Hằng
.
.
.