Hà Nội phát hiện 6 người cùng một gia đình ở quận Hai Bà Trưng dương tính cộng đồng

Thứ Sáu, 10/09/2021, 07:33

Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ 18h ngày 9/9 đến 6h sáng nay 10/9, thành phố ghi nhận 9 ca dương tính SARS-CoV-2  mới, trong đó 6 ca tại cộng đồng là người trong cùng một gia đình và 3 ca tại khu cách ly.

Các ca bệnh phân bố theo quận/huyện: Hai Bà Trưng (6), Thường Tín (2), Thanh Xuân (1).

6 ca bệnh tại cộng đồng là người trong cùng một gia đình có địa chỉ tại Hòa Bình 4, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng.

Ban đầu, có 3 người trong gia đình gồm: Bệnh nhân L.T.P, nữ, SN 1974; bệnh nhân L.T.L, nữ, SN1950 và bệnh nhân T.V.C, nam, SN 1949 cùng xuất hiện triệu chứng ho, sốt. Ngày 9/9 họ khai báo y tế địa phương và được xét nghiệm test nhanh dương tính, sau đó được lấy mẫu chuyển CDC xét nghiệm khẳng định, kết quả dương tính.

Sau khi 3 người có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính, 3 người còn lại trong nhà gồm: Bệnh nhân T.X.B, nam, SN 2006; T.K.D, nam, SN 1999 và T.T.T, nam, SN 1972  cũng được lấy mẫu chuyển CDC Hà Nội xét nghiệm khẳng định, kết quả dương tính.

 Hà Nội phát hiện 6 người cùng một gia đình ở quận Hai Bà Trưng dương tính cộng đồng -0
Nhân viên y tế sát khuẩn tay trước khi lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân ở quận Ba Đình, Hà Nội.

3 trường hợp dương tính còn lại đã được cách ly, trong đó có 1 bệnh nhân nữ ở ổ dịch ngõ 328 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân. Bệnh nhân là người sống trong khu vực phong tỏa, đã được xét nghiệm nhiều lần âm tính, chuyển cách ly tập trung từ ngày 1/9. Đến này 9/9 xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm dương tính.

Tính đến sáng 10/9, ổ dịch ở phường Thanh Xuân Trung đã ghi nhận 533 ca dương tính.

2 ca bệnh có địa chỉ tại Đỗ Hà, Khánh Hà, huyện Thường Tín về từ TP Hồ Chí Minh, được chuyển cách ly tập trung, xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Tính từ đợt dịch thứ 4 đến sáng nay, Hà Nội đã có 3.705 ca mắc COVID-19, trong đó số mắc ghi nhận tại cộng đồng là 1.584 ca, số mắc đã được cách ly là 2.121ca.

Trần Hằng
.
.
.