Hà Nội có 33 ca mắc COVID-19 mới, ổ dịch quận Thanh Xuân thêm 13 ca

Thứ Năm, 26/08/2021, 13:25

Trưa 26/8, Hà Nội ghi nhận 33 ca mắc COVID-19 mới, trong đó 23 ca tại cộng đồng và 10 ca tại khu cách ly. Riêng ổ dịch Thanh Xuân ghi nhận thêm 13 ca dương tính.

Các ca mắc mới nhiều nhất ở quận Thanh Xuân 13 ca, Hoàng Mai 12 ca, Đống Đa 3 ca, Phú Xuyên 2 ca, Gia Lâm 2 ca và Đông Anh 1 ca.

13 ca mắc mới ở quận Thanh Xuân có 11 ca là các trường hợp F1 ho sốt ở cộng đồng và 2 ca tại khu cách ly. Cụ thể 11 trường hợp F1 ho sốt ở cộng đồng có địa chỉ tại ngõ 328 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, sống trong khu vực phong tỏa có nhiêu ca bệnh dương tính. Các bệnh nhân này hầu hết đều ở nhà, trong thời gian giãn cách không đi làm, có một số người ra ngoài đi chợ hoặc  mua rua, mua đồ ở cửa hàng tạp hóa. Ngày 25/8, họ được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

2 ca còn lại tại quận Thanh Xuân được phát hiện dương tính tại khu cách ly tập trung cũng đều có địa chỉ tại phường Thanh Xuân Trung, ngày 24/8 có triệu chứng ho, sốt, đau mỏi người, ngày 25/8 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Hà Nội có thêm 33 ca mắc COVID-19, riêng ổ dịch quận Thanh Xuân có thêm 13 ca -0

.Hà Nội lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân có nguy cơ cao.

12 ca bệnh tại cộng đồng thuộc chùm liên quan đến TP Hồ Chí Minh ở phố Giáp Bát, Kim Đồng, Giải Phóng (phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai), là F1, tiếp xúc với các lái xe (luồng xanh) chở hàng từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội.

8 ca bệnh còn lại nằm trong khu cách ly có địa chỉ tại quận Đống Đa, Gia Lâm, Đông Anh, trong đó có nhiều người trong gia đình đã có người nhiễm COVID-19. 

Như vậy, từ đêm qua đến 12h trưa nay 26/8, Hà Nội ghi nhận 33 ca mắc mới. Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4) đến nay là 2.803 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.448 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly1.355 ca.

 

 

Trần Hằng
.
.
.