Hà Nội có 93 ca nhiễm COVID-19 trong ngày, ổ dịch ở Thanh Xuân thêm 30 ca

Thứ Tư, 25/08/2021, 19:33

Tối 25/8, Sở Y tế Hà Nội cho biết, thành phố tiếp tục ghi nhận thêm 39 ca mắc mới, trong đó 36 ca tại cộng đồng và 3 ca tại khu cách ly, tổng có 93 ca mắc trong ngày.

Sở Y tế Hà Nội cho biết, trong tối nay, riêng ổ dịch tại quận Thanh Xuân ghi nhận thêm 30 ca mắc; còn lại huyện Thanh Trì 3 ca; Đống Đa, Đông Anh, Hai Bà Trưng, Hà Đông, Hoài Đức, Hoàn Kiếm mỗi quận huyện 1 ca mắc .

Các ca mắc được phân bố theo chùm ca bệnh F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng(37), sàng lọc ho sốt cộng đồng (2).

Hai ca sàng lọc ho sốt

Bệnh nhân T.Đ.Đ, nam, SN 1964, địa chỉ tại tòa 47 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân. Bệnh nhân thường đi siêu thị Vinmart 47 Vũ Trọng Phụng, thỉnh thoảng đi chợ Quan Nhân mua rau. Ngày 23/8 bệnh nhân xuất hiện đau họng, ho sốt mệt mỏi, ngày 24/8 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Bệnh nhân C.H.G, nữ, SN 1997, địa chỉ tại  CT8C, Yên Nghĩa, Hà Đông. Ngày 23/8 xuất hiện triệu chứng ho sốt, ngày 24/8 Trung tâm Y tế Hà Đông làm xét nghiệm test nhanh kháng nguyên kết quả dương tính, sau đó được lấy mẫu xét nghiệm PCR kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

24 giờ qua, Hà Nội có 93 ca nhiễm COVID-19, ổ dịch ở Thanh Xuân tiếp tục thêm 30 ca  -0

  Người dân Hà Nội ngồi chờ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Ngoài ra, có 37 F1 của các trường hợp ho sốt cộng đồng

Bệnh nhân L.T.B.L, nữ, SN 1983, địa chỉ tại nhà F5 ngõ 330 Tổ 12, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, sống trong khu vực phong tỏa. Trong vòng 2 tuần vừa rồi bệnh nhân có đi chợ Nhân Chính (cuối phố Vũ Trọng Phụng), siêu thị Đức Thành (số 4 Chính Kinh) ngày gần nhất 21-22/8 . Đêm 22/8 khu vực bị phong tỏa nên không đi đâu, ngày 23/8 được lấy mẫu xét nghiệm mẫu gộp, 24/8 được lấy mẫu đơn kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Bệnh nhân P.T.H.H, nữ, SN 1979, địa chỉ nhà F6 TT Thuốc lá Thăng Long ngõ 330 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân TRung, Thanh Xuân, sống trong khu vực phong tỏa. Trong vòng 2 tuần bệnh nhân có thương xuyên đi siêu thị Đức Thành (số 4 Chính Kinh) ngày gần nhất là 21/8, thỉnh thoảng mua hàng tại chợ đầu phố Chính Kinh. Đêm 22/8 khu vực bị phong tỏa nên không đi đâu, ngày 23/8 được lấy mẫu xét nghiệm mẫu gộp, 24/8 được lấy mẫu đơn kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Bệnh nhân N.T.T, nữ, SN 1979, nhà F6 TT Thuốc lá Thăng Long ngõ 330 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, sống trong khu vực phong tỏa. Trong vòng 2 tuần bệnh nhân có chỉ ở trong ngõ, không đi đâu xa. Đêm 22/8 khu vực bị phong tỏa nên không đi đâu, ngày 23/8 được lấy mẫu xét nghiệm mẫu gộp, 24/8 được lấy mẫu đơn kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Bệnh nhân T.Q.T, nam, SN 1959, ngõ 330 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 23/8 được lấy mẫu xét nghiệm mẫu gộp, 24/8 được lấy mẫu đơn kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Bệnh nhân T.V.H, nam, SN 1951, ở số 6 F5B, ngõ 330 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, sống trong khu vực phong tỏa (là chồng của bệnh nhân T.T.H xác định dương tính 25/8). Ngày 23/8 được lấy mẫu xét nghiệm mẫu gộp, 24/8 được lấy mẫu đơn kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Bệnh nhân T.T.N, nam, SN 1982, ở ngõ 326 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 23/8 được lấy mẫu xét nghiệm mẫu gộp, 24/8 được lấy mẫu đơn kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Bệnh nhân Đ.T.H, nữ, SN 1989, ở ngõ 330 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, sống trong khu vực phong tỏa. Ngày 23/8 được lấy mẫu xét nghiệm mẫu gộp, 24/8 được lấy mẫu đơn kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Bệnh nhân L.B.Q, nam, 1962, ở 6 ngõ 330 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung    , Thanh Xuân, bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa ngày 23/8 được lấy mẫu xét nghiệm mẫu gộp, 24/8 được lấy mẫu đơn kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện)...

Ngoài ra còn có các ca mắc ở khu vực phong tỏa thuộc phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm; Ngô Sỹ Liên, Văn Miếu, Đống Đa; Hòa Bình 2, Minh Khai, Hai Bà Trưng; An Hạ, An Thượng, Hoài Đức; ngõ 39 Tân Triều, Tân Triều, Thanh Trì; thôn Bầu, Kim Chung, Đông Anh.

Như vậy, Hà Nội đã có 2.770 ca mắc COVID-19 trong đợt dịch thứ 4, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.425 ca, số mắc trong khu cách ly là 1.345ca.

 

Trần Hằng
.
.
.