Trung tâm cấp cứu Bệnh viện Việt Đức:

Ghi nhận nhiều ca tai nạn giao thông liên quan đến rượu bia

Thứ Ba, 03/09/2024, 16:11

Vụ tai nạn giao thông (TNGT) giữa 2 xe ôtô ở Hà Nam khiến 2 xe phát nổ và bốc cháy, 3 nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng chấn thương và bỏng nặng.

10-15% số ca vào cấp cứu có sử dụng rượu bia

Trưa 3/9, có mặt tại Trung tâm cấp cứu, Bệnh viện Việt Đức, chúng tôi thấy nhiều ca TNGT đa chấn thương được chuyển từ tuyến dưới lên, trong đó nhiều người sử dụng rượu bia.

Tỉnh lại sau ca cấp cứu, nam thanh niên L.V.N (23 tuổi, quê ở Nghệ An, làm thuê đá mỹ nghệ ở Hải Hậu, Nam Định) cho biết: "Chiều tối 2/9, trong bữa liên hoan em có sử dụng rượu bia. Khoảng 21h cùng ngày, em lái xe chở theo 1 đồng nghiệp đi về. Trên đường quốc lộ, em tự ngã. Khi mở mắt ra thì thấy mình đã nằm trong bệnh viện".

N may mắn chỉ bị chấn thương phần mềm, tuy nhiên, người ngồi sau xe là anh N.V.C (35 tuổi, quê ở Nghệ An) nặng hơn, gãy chân trái, chấn thương hàm mặt, gãy xương sườn, xây xước phần mềm… và đang nằm chờ phẫu thuật. 

Nhiều ca tai nạn giao thông do rượu bia vào cấp cứu -0
Bác sĩ Bệnh viện Việt Đức đang cấp cứu bệnh nhân trưa 3/9.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND, BS Nguyễn Trung Nghĩa, Phó trưởng Khoa Ung bướu, Trưởng kíp trực cấp cứu ngày 3/9 cho biết: Cả hai trường hợp này khi nhập viện đều ghi nhận nồng độ cồn trong máu cao và tự gây tai nạn khi tham gia giao thông. 

Nằm ngay giường bên cạnh là nam bệnh nhân 64 tuổi ở Tuyên Quang, nhập viện lúc 3h sáng 3/9 do TNGT. Bệnh nhân bị chấn thương sọ não, chấn thương màng cứng, chảy máu dưới nhện, vào viện trong tình trạng kích thích, vật vã. Bệnh nhân đang được theo dõi sát sao.

BS Nghĩa cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ, Bệnh viện Việt Đức tiếp nhận phần lớn bệnh nhân nặng, đa chấn thương từ các tuyến chuyển về. Trung bình 1 ngày, Bệnh viện tiếp nhận khoảng 150 bệnh nhân vào cấp cứu, tương đương năm ngoái. Trong đó 50% là bệnh nhân TNGT. 

Nhiều ca tai nạn giao thông do rượu bia vào cấp cứu -0
Bệnh nhân bị chấn thương nặng do TNGT đang cấp cứu.

"Tỷ lệ bệnh nhân có nồng độ cồn trong máu chiếm khoảng 10-15% trên tổng số ca khám cấp cứu. Việc cấp cứu cho những ca này khó khăn hơn, tuỳ vào mức độ cồn có ảnh hưởng nhất định về tri giác, hay sự hợp tác của người bệnh với y bác sĩ khi khai thác tiền sử… Sáng nay, có ca cấp cứu chuyển tới, cũng không nhớ mình ngã ra sao, trong tình huống nào, chỉ biết khi tỉnh dậy đã nằm trong bệnh viện. Hay có ca đến viện trong tình trạng kích thích nhưng không biết do cồn hay chấn thương sọ não, gây ảnh hưởng phần nào đến việc đánh giá, nhận định và xử trí của y bác sĩ với người bệnh”, BS Nghĩa cho hay.

Tai nạn do ôtô đâm nhau gây cháy nổ

Đáng lưu ý, trong sáng 3/9, tại Trung tâm Cấp cứu, Bệnh viện Việt Đức ghi nhận 3 ca nặng do TNGT giữa 2 xe ôtô khiến các bệnh nhân vừa chấn thương vừa bị bỏng nặng. Nguyên nhân, do sau tai nạn 2 xe ôtô đều cháy nổ. 

Theo người nhà bệnh nhân, vụ tai nạn bất ngờ xảy ra ở Hà Nam vào khoảng 3h sáng nay. Hai xe ô tô va chạm (1 xe có 2 người; 1 xe 1 người), sau đó xe phát nổ và bốc cháy. Sau tai nạn, 3 nạn nhân được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam. Khoảng 7h sáng nay, cả 3 được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức. 

Nhiều ca tai nạn giao thông do rượu bia vào cấp cứu -0
Bác sĩ đang cấp cứu nạn nhân trong vụ nổ ôtô tại Hà Nam.

Trong 3 nạn nhân có anh T.X.H (34 tuổi) bị chấn thương sọ não, chấn thương ngực, gãy xương đùi, bỏng 1/2 cơ thể, hiện vẫn đang hôn mê.

Ngồi cùng xe với anh H khi xảy ra tai nạn, bệnh nhân P.V.D (27 tuổi) nhẹ hơn, bị gãy xương nhiều vị trí, gãy hở 2 xương cẳng chân trái đang chờ mổ cấp cứu. Ngoài gãy xương, bệnh nhân còn nhiều vết thương xây xát phần mềm.

Theo người nhà bệnh nhân, đến nay vẫn chưa xác định được ai là người lái chiếc xe trên. Trong lúc gặp tai nạn, cả hai bị mắc kẹt trong xe. Khi xe chuẩn bị phát nổ, anh D thoát được ra trước nên bị thương nhẹ hơn, anh H bị mắc kẹt nên bị thương và bỏng nặng. Sau khi được điều trị cấp cứu, anh H sẽ được chuyển đến Bệnh viện Bỏng quốc gia để điều trị tiếp.

Nạn nhân trên chiếc ô tô còn lại là anh L.M.G (33 tuổi) bị chấn thương nhẹ, nhưng diện tích bỏng nhiều, sáng nay đã được chuyển đến Bệnh viện Bỏng quốc gia. 

Theo BS Nghĩa, trong 4 ngày nghỉ lễ, Bệnh viện bố trí trực 24/24h với hơn 30 bác sĩ đủ các chuyên ngành, đảm bảo tiếp đón, xử trí kịp thời các ca cấp cứu. Nhìn chung, không có sự quá tải, tuy nhiên vì tính chất cấp cứu nên có lúc dồn dập 20 ca cùng lúc, gây quá tải cục bộ.

Nhiều ca tai nạn giao thông do rượu bia vào cấp cứu -0
Trong số 150 ca vào cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức mỗi ngày, có 50% là TNGT.

Cùng với các ca TNGT, tại đây các bác sĩ còn tiếp nhận nhiều ca tai nạn sinh hoạt khác.

Cũng trong sáng nay, một bé trai 12 tuổi (Sóc Sơn, Hà Nội) được gia đình đưa tới khi trên bàn tay phải vẫn cắm nguyên một phần đầu song sắt nhọn. Bố bệnh nhi cho biết, sớm nay, con ra chơi, leo trèo ở tường rào khu nhà văn hóa, bất ngờ trượt ngã, bàn tay phải bị đầu nhọn song sắt đâm xuyên qua, gia đình vội cưa sắt và đưa con vào nhập viện. 

Theo BS Vũ Trường Thịnh, Khoa Phẫu thuật Chi dưới, trong sáng nay có 10 trường hợp chờ mổ cấp cứu về chấn thương chỉnh hình. Trong trường hợp nếu quá tải, các bác sĩ sẽ phải phân luồng, ca nhẹ sẽ tư vấn để chuyển tuyến cho bệnh nhân được mổ sớm nhất có thể. 

Trần Hằng
.
.
.