Rượu bia ngày lễ, nhiều tài xế bị CSGT giữ xe, phạt tiền

Chủ Nhật, 28/04/2024, 07:05

Tối 27/4, Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT Hà Nội) triển khai tổ công tác lập chốt đảm bảo TTATGT, kiểm soát các phương tiện lưu thông trên đường mà người điều khiển phương tiện có sử dụng bia rượu tại khu vực đường Trần Quang Khải (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) theo hướng đi Nguyễn Khoái.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác đã dừng kiểm tra cả trăm phương tiện từ ô tô đến xe máy và phát hiện không ít trường hợp vi phạm nồng độ cồn, tập trung chủ yếu vào người điều khiển xe máy. Trong đó, có tài xế vi phạm mức "kịch khung".

Điển hình là trường hợp của nam tài xế trú tại xã Đa Tốn (huyện Gia Lâm, Hà Nội) bị CSGT phát hiện vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,546 mg/L khí thở.

Người này cho biết, đã uống bia từ trưa tại nhà rồi sau đó đi thăm người quen bị bệnh đang nằm điều trị ở Bệnh viện Việt Đức. Trên đường về thì bị Cảnh sát dừng kiểm tra, phát hiện vi phạm.

Tương tự, nam tài xế N.Đ.H. (trú ở phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội) bị Cảnh sát phát hiện vi phạm mức 0,147 mg/L khí thở.

Ông H. biện minh, hôm nay trời nắng nên có uống một ít bia ở nhà. Mặc dù biết việc sử dụng rượu bia rồi vẫn điều khiển phương tiện là sai nhưng vì có việc đột xuất trong phố nên có chút chủ quan. Cho rằng mức vi phạm khá nhẹ nên người đàn ông này xin được linh động bỏ qua nhưng tổ công tác CSGT kiên quyết từ chối.

Cá biệt, có trường hợp tài xế xe máy N.C.T (SN 1960, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) khi bị tổ công tác CSGT dừng kiểm tra không chấp hành, cự cãi rằng mình không lái xe.

Cán bộ tổ công tác cũng mời ít nhất 3 lần tài xế thổi nồng độ cồn nhưng không chấp hành và tự ý bỏ đi. Tuy nhiên, người nhà đi cùng thừa nhận người đàn ông đã uống rượu, bia và là người lái xe.

Trao đổi với PV, Trung tá Nguyễn Thanh Hải, cán bộ Đội CSGT số 1 cho biết, vi phạm nồng độ cồn là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây ra tai nạn giao thông được lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo xử lý quyết liệt. Chủ trương này nhận được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân. Trong thời gian qua, đơn vị hàng ngày bố trí 4 tổ công tác tại các tuyến, địa bàn vào nhiều khung giờ để xử lý vi phạm.

Ngoài việc tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm, CBCS cũng tuyên truyền việc khi đã sử dụng rượu, bia thì không điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Riêng trong ca trực tối 27/4, tổ công tác đã xử lý 6 trường hợp vi phạm. Đối với trường hợp không chấp hành đo nồng độ cồn, tổ công tác lập biên bản làm việc để củng cố hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

B.Châu - N.Hoàn
.
.
.