Đà Nẵng di dời người dân ở kiệt hẻm nguy cơ cao, nới lỏng "vùng xanh"

Thứ Bảy, 04/09/2021, 17:29

Chiều 4/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 TP Đà Nẵng cho biết, ngành Y tế ghi nhận 48 trường hợp bệnh nhân (BN) COVID-19 được chữa khỏi bệnh và xuất viện trong ngày, trong số này có  25 BN là trẻ em. Trong 24h qua, thành phố ghi nhận 5 ca trong cộng đồng.

 

Theo  Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 TP Đà Nẵng, trong ngày 4/9, toàn thành phố ghi nhận có 47 ca mắc COVID-19, trong đó có 5 ca trong cộng đồng là các trường hợp có triệu chứng đến khám, xét nghiệm tại Trung tâm y tế (TTYT) quận Liên Chiểu, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng và lấy mẫu đại diện hộ gia đình lần 2.  

Đà Nẵng nhiều trẻ em mắc COVID-19 được khỏi bệnh xuất viện, hoàn thành di dời gần 500 người dân ở kiệt hẻm nguy cơ cao đến điểm an toàn -0
Trong số 48 bệnh nhân khỏi bệnh, xuất viện trong ngày, có 25 bệnh nhân là trẻ em.

Liên quan đến chuỗi lây nhiễm từ xét nghiệm hộ gia đình, nguy cơ vẫn còn cao, trong ngày có  19 ca mắc mới được ghi nhận , gồm 13 F1 đã cách ly và 6 trường hợp trong khu phong tỏa.

Đà Nẵng nhiều trẻ em mắc COVID-19 được khỏi bệnh xuất viện, hoàn thành di dời gần 500 người dân ở kiệt hẻm nguy cơ cao đến điểm an toàn -0
Đây là lần đầu tiên TP Đà Nẵng thực hiện biện pháp giãn dân tại các kiệt, hẻm có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao.
Đà Nẵng nhiều trẻ em mắc COVID-19 được khỏi bệnh xuất viện, hoàn thành di dời gần 500 người dân ở kiệt hẻm nguy cơ cao đến điểm an toàn -1
UBND quận Thanh Khê đã hoàn thành di dời khẩn cấp gần 500 người dân tại các khu kiệt, hẻm là điểm nóng lây lan dịch COVID-19 mới.

Cùng ngày, ông Hồ Thuyên, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê cho biết, trong hai ngày 3 và 4/9, chính quyền phối hợp với lực lượng Công an, Y tế đã vận động, di dời khẩn cấp gần 500 người dân tại loạt "điểm nóng" lây lan dịch COVID-19 từ Kiệt K112 đến K292; Kiệt K158 đến K160 giao K112/37 Trần Cao Vân có số ca lây nhiễm cao (thuộc tổ 30, 31) và Kiệt K236, K258 và K264 thuộc 3 tổ (14, 15, 17) đều thuộc phường Tam Thuận, quận Thanh Khê.

Đà Nẵng nhiều trẻ em mắc COVID-19 được khỏi bệnh xuất viện, hoàn thành di dời gần 500 người dân ở kiệt hẻm nguy cơ cao đến điểm an toàn -0
Chính quyền Đà Nẵng giám sát chặt chẽ công tác phòng, chống dịch tại các địa phương. 

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng cho biết, đây là lần đầu tiên thành phố thực hiện biện pháp giãn dân để phòng, chống dịch. Đến nay, các biện pháp triển khai cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra, thực hiện chặt chẽ, an toàn. Sau khi hoàn thành di dời người dân tại các kiệt, hẻm có nhiều ca mắc COVID-19, lực lượng Y tế sẽ khẩn trương phun khử khuẩn các kiệt, hẻm, khu vực nóng COVID-19. Lực lượng Công an tăng cường tuần tra, tránh để mất mát tài sản của người dân; giám sát việc chấp hành biện pháp phòng, chống dịch trong thời gian thực hiện giãn dân.  

Kể từ 8h sáng 5/9, Đà Nẵng sẽ nới lỏng giãn cách tại khu vực "vùng xanh", còn các "điểm nóng" như quận Thanh Khê và Hải Châu vẫn tiếp tục thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, phong tỏa cứng theo tinh thần "ai ở đâu, ở yên đó".

Hoài Thu
.
.
.