Cụ bà 80 tuổi cùng 10 thành viên trong gia đình "chiến thắng" COVID-19

Thứ Năm, 30/09/2021, 19:50

Trong số hơn 8.000 bệnh nhân từ nhẹ đến nặng được điều trị khỏi, cho xuất viện ở Bệnh viện dã chiến số 3 (khu tái định cư Bình Khánh, phường An Khánh, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh), có một gia đình 11 thành viên. Nhiều người trong số đó từng phải triền miên thở máy, nhưng tất cả đều thoát khỏi hiểm nguy một cách ngoạn mục.

Bệnh viện dã chiến số 3 đặc biệt hơn các bệnh viện dã chiến khác vì được điều trị cả bệnh nhân nặng. Trong tổng số hơn 2.500 giường thì có đến 200 giường hồi sức. Trong số những bệnh nhân hồi sinh ngọan mục, đáng nhớ nhất đối với các y bác sĩ ở đây là gia đình bà Nguyễn T. Gi. (80 tuổi ở quận 5) có 11 người mắc COVID-19. Khi vào viện, bà Gi chuyển biến nặng nhất.

Gia đình 11 người mắc COVID-19 đều khỏi bệnh -0
Bà Gi vui mừng ngày ra viện.

BS chuyên khoa 1 Lý Quốc Công, Trưởng Khoa Lâm sàng cho biết, gia đình bà Gi khi 11 thành viên đưa vào đây thì 3 ca thở máy HFNC và 2 ca thở oxy mask. Cũng như các bệnh nhân khác bị ảnh hưởng tuổi tác, bệnh nền nên bà Gi chuyển biến xấu, khó lường, các thầy thuốc phải xuyên ngày đêm kết hợp linh hoạt nhiều biện pháp để cứu chữa.

Vì bệnh tình quá nặng nên một tháng rưỡi điều trị tích cực, ngày 29/9 bà Gi mới được xuất viện. Các thành viên khác trong gia đình bà Gi sau nhiều tuần chữa trị đều khỏi bệnh và xuất viện, bà là người cuối cùng.

Nguyễn Cảnh
.
.
.