Một F0 tự điều trị khỏi bệnh tại nhà và giúp nhiều F0 khác điều trị hết bệnh

Thứ Tư, 22/09/2021, 14:12

Sau khi tự điều trị khỏi bệnh COVID-19 tại nhà, chị Lê Như (SN 1977, ở phường 24, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) đã hướng dẫn điều trị cho trên 30 F0 khác khỏi bệnh.

Trao đổi với PV Báo CAND, chị Như cho biết, bản thân khá kỹ cũng như luôn biết cách phòng tránh lây nhiễm COVID-19 bằng cách tuân thủ chặt chẽ "5K". Tuy nhiên, khi đi test PCR để tiêm vaccine vào đầu tháng 8 vừa qua thì phát hiện dương tính với SASR-CoV-2, nguyên nhân không biết từ đâu. 

Chị bắt đầu tự mình lập quy trình điều trị bằng phương pháp đông y và dân gian. Sau khi đã có quy trình, chị lập danh sách các hạng mục cần chuẩn bị. Với sự trợ giúp của người thân và bạn bè, trong 3 tiếng đồng hồ, chị có đủ những thứ cần thiết để tự điều trị tại nhà, như: sả, gừng, chanh, tỏi, mật ong, thuốc giảm sốt, thuốc trị ho, thuốc tiêu chảy, vitamin C 500mg, MultiVitamin, viên bổ sung kẽm, máy đo thân nhiệt, máy đo SpO2, máy đo huyết áp, máy tạo oxy tại nhà…

Một F0 tự điều trị khỏi bệnh tại nhà và giúp hơn 30 F0 khác hết bệnh -0
Trong thời gian tự điều trị tại nhà, chị Như quay clip hài hước đăng lên mạng cho vui. (Ảnh chụp từ clip).
Ngày đầu tiên, chị bình tĩnh lắng nghe biểu hiện của cơ thể và đọc thêm nhiều tài liệu liên quan đến cơ chế xâm nhập, nhân tế bào của virus, hệ miễn dịch và sức đề kháng. Chị xác định phải làm song song 2 việc: làm suy yếu virus (để chúng không đủ sức xâm nhập sâu và gây triệu chứng nặng) và tăng đề kháng cơ thể. 

Mỗi ngày, quy trình chị Như thực hiện như sau: Sáng thức dậy súc họng bằng nước tỏi tươi (đập dập 5 tép tỏi tươi, cho ít muối, ngâm trong 100ml nước sôi, sau 15 phút lược xác lấy nước súc họng, khò càng sâu càng tốt); lấy máy sấy tóc sấy sau 2 gáy tai, đỉnh đầu, gáy cổ); ăn sáng, uống chanh mật ong nước ấm, uống 2 viên vitamin C500mg và 1 viên bổ sung kẽm; xông gừng sả (tập hít thở ngay trong lúc xông); uống hỗn hợp nước dừa tươi, đường phèn, chanh, gừng; hít thở dưới ánh nắng mặt trời (từ 10h30-10h45); ăn trưa xong uống MultiVitamin; xịt họng bằng Betadine trước khi ngủ trưa; thức dậy uống ly nước cam tươi; tắm nước ấm trước 16h30; ăn tối, thư giãn, ngủ (xịt Betadine cổ họng, xức dầu gió vào lòng 2 bàn chân, yết hầu, 2 lỗ mũi trước khi ngủ).

Trong ngày, tuỳ sự sắp xếp mà súc họng bằng nước muối thêm 3 lần, đo thân nhiệt, SpO2 vào 3 lần (ngủ dậy, trước ngủ trưa, trước ngủ tối)…

“Quy trình này tôi kiên trì thực hiện trong 1 tuần đầu, mỗi ngày tôi vận động bằng cách làm công việc nhà, giải quyết tâm lý và làm thoải mái đầu óc bằng việc quay tiktok hài hước, coi phim hài, tiểu phẩm hài, đọc thông tin tích cực, đặc biệt tôi không bao giờ đọc tin tử vong vì COVID-19. Việc này giúp tôi có năng lượng để chiến đấu và vượt qua nỗi sợ hãi”.

Ngày thứ 8 điều trị tại nhà, chị test nhanh, kết quả âm tính. Chị tiếp tục quy trình này thêm 1 tuần, cảm nhận rõ sức khoẻ của mình, đầu óc thay đổi theo chiều hướng tích cực, ngủ ngon giấc…

Sau 2 tuần tự điều trị, chị test nhanh và kết quả âm tính, chị báo với y tế phường và xét nghiệm PCR cho kết quả âm tính. Đến ngày thứ 18, chị được y tế phường cấp giấy chứng nhận hoàn thành cách ly, điều trị khỏi bệnh, đã âm tính và được di chuyển mà không còn khả năng lây nhiễm cho người khác. “Với công thức: Bình tĩnh + có kiến thức về dịch + quy trình điều trị phù hợp cơ địa, tôi đã chiến thắng COVID-19”, chị Như vui mừng chia sẻ.

Một F0 tự điều trị khỏi bệnh tại nhà và giúp hơn 30 F0 khác hết bệnh -0
Sau khi tự trị khỏi bệnh, chị Lê Như xin làm tình nguyện viên và được UBND phường phân công phát tiền cho người dân gặp khó khăn do COVID-19.

Với kinh nghiệm tự điều trị khỏi bệnh, chị Như đã hỗ trợ từ xa giúp hơn 30 F0 khỏi bệnh sau hơn 10 ngày điều trị tại nhà và hoàn toàn khoẻ mạnh. Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ điều trị cho F0, chị còn lên quy trình giúp F1 cũng như nhiều người bình thường khác có phương cách phòng chống nhiễm COVID-19 và tăng cường đề kháng cơ thể.

Gia đình chị N.T.X (51 tuổi ở phường 9, quận Tân Bình) có đến 3 người F0 đã được chị Như hướng dẫn tự điều trị khỏi bệnh. Chị X. là người đầu tiên trong gia đình bị nhiễm, với bệnh nền ho mãn tính nên khi phát hiện bệnh chị vô cùng lo lắng, tâm lý không ổn định, người nhà của chị X. đã nhờ chị Như hỗ trợ cả về tinh thần lẫn phương pháp điều trị.

Không chỉ hỗ trợ nhiều F0 tự điều trị khỏi bệnh, chị Như còn tình nguyện tham gia cùng với phường, phòng chống dịch, hỗ trợ người dân gặp khó khăn...

Nguyễn Cảnh
.
.
.