Cần chủ động và tiết kiệm tối đa trong mua sắm sinh phẩm xét nghiệm COVID-19

Thứ Bảy, 18/09/2021, 20:45

Đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 lần thứ 4 tại nước ta đang có một số tín hiệu khả quan. Nhờ cách tiếp cận đúng hướng trong xét nghiệm tầm soát, bao phủ vaccine và chiến lược lấy xã, phường, thị trấn làm “pháo đài” chống dịch, các điểm nóng trên toàn quốc đã dần kiểm soát được tình hình, từng bước phấn đấu đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới.

Góp phần không nhỏ vào thành công bước đầu này là việc mở rộng quy mô, phạm vi, đối tượng xét nghiệm tầm soát nhằm bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, đưa đi  cách ly điều trị, từng bước loại bỏ hoàn toàn mầm bệnh, cho thấy đây là chủ trương đúng đắn của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19.

Dẫu vậy, trước mắt vẫn còn chồng chất khó khăn. Sáng 14/9, tại phiên họp thứ ba Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định tầm quan trọng của việc tập trung mọi nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch, nhưng sử dụng phải tiết kiệm, đúng mục tiêu, kể cả nguồn lực nhà nước và các nguồn lực xã hội huy động được.

hn_nguyen_binh_2-1631579095653.jpg -0
Ảnh minh họa: Xét nghiệm COVID-19 cần hiệu quả, tiết kiệm.

Được biết, hiện nay, giá công bố các loại sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên tìm COVID-19 đang được lưu hành tại Việt Nam phổ biến ở mức 116 - 200 ngàn đồng/1 test. Giá thực hiện xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 tối đa là 238 ngàn đồng/mẫu theo quy định của Bộ Y tế.

Tương tự, Bộ Y tế cũng đã cấp phép lưu hành cho gần 30 sản phẩm xét nghiệm RT-PCR cả trong nước và nhập khẩu, với giá công bố dao động từ 280 - 600 ngàn đồng/1 test.

Theo hướng dẫn mới nhất về mức giá thanh toán chi phí thực hiện xét nghiệm COVID-19 bằng phương pháp RT-PCR, mức giá tối đa là 734 ngàn đồng/1 lần xét nghiệm. Hầu hết các địa phương và các cơ sở y tế đều đang áp dụng các mức giá này.

Để khắc phục tình trạng chất lượng không đồng đều giữa các loại xét nghiệm trên thị trường, đồng thời nhằm tiết kiệm chi phí và sẵn sàng về cơ số vật tư, sinh phẩm xét nghiệm theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế đã tổ chức lấy ý kiến và tổng hợp nhu cầu dự kiến đến hết năm 2021 từ các địa phương trên toàn quốc. Trên cơ sở đó, Bộ Y tế đã nhiều lần tổ chức họp trực tuyến và mời các nhà sản xuất uy tín trên thế giới trực tiếp báo giá ưu đãi cho Việt Nam.

Ngoài ra, Bộ Y tế cũng đã gửi văn bản mời các nhà cung cấp có sản phẩm test nhanh kháng nguyên và RT-PCR được cấp phép lưu hành tại Việt Nam (bao gồm cả sản phẩm nhập khẩu và sản xuất trong nước) gửi báo giá kèm theo điều kiện thanh toán và số lượng tối đa có thể cung cấp, và cũng đã tổng hợp được số liệu.

Hiện tại, đã có một số đơn vị, tập đoàn trong nước đàm phán, mua sẵn lượng lớn sinh phẩm xét nghiệm chất lượng cao (lên tới hàng chục triệu đơn vị) từ các nhà sản xuất uy tín trên thế giới với giá cả phù hợp với điều kiện kinh tế Việt Nam. Sau khi đã tặng hàng chục triệu bộ kit xét nghiệm nhanh kháng nguyên và RT-PCR cho các địa phương, một tập đoàn nói trên hiện đang có sẵn trong kho một số lượng lớn sinh phẩm có thể đáp ứng đủ ngay cho nhu cầu trước mắt của cả nước với mức giá ưu đãi đã được tập đoàn này trợ giá, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng giá tại thị trường trong nước. Rõ ràng, so với số tiền mà các đơn vị đang phải chi trả trong các chương trình mua sắm gần đây, đây là mức giá giúp tiết kiệm được số tiền lớn, chưa kể đến lợi ích của việc có sẵn sinh phẩm xét nghiệm để phục vụ nhu cầu cấp bách.

Vấn đề đặt ra là, với các địa phương đang là điểm nóng về dịch bệnh, các Sở Y tế nên có chiến lược mua sắm tập trung với mục tiêu vừa sẵn sàng về vật tư, sinh phẩm xét nghiệm, vừa tiết kiệm chi phí ở mức tốt nhất.

Quang Xuân
.
.
.