Cách làm hay trong triển khai Trạm y tế lưu động ở An Giang

Thứ Năm, 16/09/2021, 16:59

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang đã trưng dụng, trang cấp thiết bị y tế, nâng cấp trên 200 xe cấp cứu thành Trạm y tế lưu động, góp phần hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch.

Tính đến sáng 16/9, An Giang ghi nhận 3.072 ca nhiễm COVID-19, lũy kế điều trị khỏi 1.784 trường hợp. Hiện dịch diễn biến phức tạp trên địa bàn huyện An Phú và huyện Phú Tân, số ca nhiễm cộng đồng tăng cao. Một trong những giải pháp được Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang yêu cầu các địa phương triển khai thực hiện khi dịch bùng phát trên địa bàn là nâng cấp xe cấp cứu thành Trạm y tế lưu động.

Cách làm hay trong triển khai Trạm y tế lưu động ở An Giang -1
An Giang đã nâng cấp trên 200 xe cấp cứu thành Trạm y tế lưu động phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang cho biết, Trạm y tế lưu động là một mô hình rất hay, hiệu quả thiết thực trong công tác phòng, chống dịch. Đặc biệt là đối với các địa phương thực hiện cách ly, điều trị các ca nhiễm COVID-19 tại nhà, Trạm y tế lưu động sẽ tạo điều kiện để người dân được chăm sóc y tế kịp thời khi cần thiết.

Hiện nay, An Giang đang thực hiện điều trị các trường hợp nhiễm COVID-19 theo mô hình tháp 3 tầng. Đối với những F0 không triệu chứng, hoặc có triệu chứng nhẹ sẽ được cách ly, điều trị tại Trạm y tế xã; những trường hợp mức độ vừa, nặng sẽ được chuyển về điều trị tại các cơ sở điều trị COVID-19 tập trung ở tuyến huyện và đối với những bệnh nhân mức độ nặng, nguy kịch sẽ được chuyển về điều trị tại các bệnh viện tuyến tỉnh với đầy đủ nhân lực, trang thiết bị y tế theo quy định.

Cách làm hay trong triển khai Trạm y tế lưu động ở An Giang -1
Trạm y tế lưu động tạo điều kiện cho người dân được chăm sóc y tế kịp thời, phục vụ hiệu quả cho công tác phòng, chống dịch.

Với 156 xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh, mỗi địa phương điều có từ 1-3 xe cấp cứu chuyên dụng được trang bị đầy đủ từ nhân lực đến thiết bị y tế, đặc biệt là hệ thống oxy, đảm bảo thực hiện sơ, cấp cứu ban đầu và chuyển viện các trường hợp nguy cấp.

“Chính vì thế, sau khi Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo về việc triển khai Trạm y tế lưu động, An Giang đã trang bị thêm các điều kiện y tế cần thiết, bổ sung cơ số thuốc, nâng cấp hệ thống oxy và đưa vào vận hành các xe cấp cứu này như một Trạm y tế lưu động. Như vậy, hiện nay, An Giang đã có trên 200 Trạm y tế lưu động phục vụ hiệu quả cho công tác phòng, chống dịch. Hiện, ngoài vận chuyển các trường hợp F0 đến cơ sở điều trị, Trạm y tế lưu động còn thực hiện chăm sóc các trường hợp cách ly tại nhà”, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang cho biết.

Cách làm hay trong triển khai Trạm y tế lưu động ở An Giang -0
Cách làm hay trong triển khai Trạm y tế lưu động ở An Giang -1
Xe y tế lưu động của Công an tỉnh An Giang thực hiện nhiệm vụ tại huyện An Phú.

Trước yêu cầu cấp bách trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện An Phú, Giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo Bệnh xá Công an tỉnh cải tiến 2 chiếc xe 29 chỗ thành xe y tế lưu động. Trung tá Dương Chí Khâm, Bệnh xá trưởng Bệnh xá Công an tỉnh An Giang cho biết: “2 Tổ công tác, gồm 6 y, bác sỹ vận hành 2 xe y tế lưu động lên đường, xung kích vào tâm dịch, đảm bảo kịp thời hỗ trợ người dân trong những ngày thực hiện phong tỏa. Đối với các trường hợp có dấu nguy cấp, Tổ y tế lưu động sẽ thực hiện sơ cứu ban đầu và nhanh chóng phối hợp cùng cơ quan y tế địa phương chuyển bệnh nhân đi cấp cứu kịp thời”.

Tuy nhiên, để chủ động trong công tác, phòng chống dịch với tinh thần cao nhất, đáp ứng yêu cầu của từng mức độ, diễn biến của dịch bệnh, An Giang cũng đã có kế hoạch thực hiện thêm các Trạm y tế đặt cố định nhưng được vận hành từ Tổ y tế lưu động, trên địa bàn toàn tỉnh. TS. BS Trần Quang Hiền, Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang cho biết, Trạm y tế lưu động được ví như cánh tay nối dài của các cơ sở y tế, để triển khai các hoạt động phòng, chống dịch tại cộng đồng.

Trần Lĩnh
.
.
.