Công an tỉnh An Giang dồn lực dập dịch ở huyện biên giới An Phú

Thứ Tư, 15/09/2021, 12:45

Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang quán triệt đến 500 CBCS tăng cường, thực hiện công tác dập dịch ở huyện biên giới An Phú: "Đồng chí nào tự ý bỏ vị trí được phân công sẽ bị đình chỉ công tác ngay. Nhiệm vụ chỉ kết thúc khi tình hình dịch trên địa bàn huyện An Phú được kiểm soát".

Hiện trên địa bàn huyện An Phú có 3 ổ dịch tại thị trấn Long Bình và xã Khánh An, có diễn biến hết sức phức tạp. Đến sáng 15/9, An Phú ghi nhận 945 ca nhiễm COVID-19 (trong đó 35 ca nhập cảnh, 487 ca cộng đồng,…), hiện đang điều trị 336 trường hợp F0.

Công an tỉnh An Giang dồn lực dập dịch ở huyện biên giới An Phú -0
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang kiểm tra công tác việc triển khai các giải pháp khoanh vùng, dập dịch trên địa bàn huyện An Phú.

Từ ngày 29/6, kể từ khi phát hiện ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng đầu tiên với chuỗi lây nhiễm 75 ca liên quan, huyện An Phú đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong thời gian ngắn đã dập được dịch. Tuy nhiên, đến ngày 3/8, ổ dịch mới xuất hiện, khởi phát từ một tài xế vận chuyển cá từ Trà Vinh về địa phương. Chuỗi lây nhiễm lên đến 105 ca, tốc độ lây lan nhanh, phức tạp.

Theo ông Trần Hòa Hợp, Chủ tịch UBND huyện - Chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 huyện An Phú, thị trấn Long Bình có địa hình phức tạp, mật độ dân cư đông, nhiều lớp nhà nằm san sát nhau rất dễ lây nhiễm. Còn tại xã Khánh An, ổ dịch bùng phát tại làng bè nên gây nhiều khó khăn cho công tác khống chế, dập dịch. Mặt khác, công tác lấy mẫu xét nghiệm tầm soát vẫn chưa đạt hiệu quả cao. Một vấn đề khác, một số người dân chưa ý thức cao trong phòng, chống dịch, khai báo y tế không trung thực gây lây lan dịch bệnh cộng đồng…

Công an tỉnh An Giang dồn lực dập dịch ở huyện biên giới An Phú -0
Công an tỉnh An Giang tăng cường 500 CBCS thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch trên địa bàn huyện An Phú.

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, từ khi dịch khởi phát trên địa bàn huyện An Phú, lực lượng truy vết của Công an đã chủ động phối hợp với địa phương và các lực lượng liên quan, tiến hành truy vết, khoanh vùng, dập dịch. Tuy nhiên, số ca nhiễm cộng đồng trên địa bàn lây lan nhanh, diễn biến phức tạp…

Trước tình hình trên, Công an tỉnh An Giang đã tăng cường 500 CBCS thực hiện phỏng tỏa siết chặt vòng ngoài, đồng thời chia lực lượng thành nhiều tổ công tác thọc sâu vòng trong, đảm bảo giãn cách, dập dịch. Trong số CBCS được tăng cường, có nhiều đồng chí là Trưởng, Phó phòng Công an các đơn vị. Những đồng chí này sẽ chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc về việc triển khai bố trí lực lượng, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch.

“Đồng chí nào tự ý bỏ vị trí được phân công sẽ bị đình chỉ công tác ngay. Nhiệm vụ chỉ kết thúc khi tình hình dịch trên địa bàn huyện An Phú được kiểm soát”, Giám đốc Công an tỉnh An Giang quán triệt đến CBCS.

Công an tỉnh An Giang dồn lực dập dịch ở huyện biên giới An Phú -0
Nhiều giải pháp được triển khai nhằm kiểm soát tình hình dịch bệnh ở An Phú, trong đó tập trung xét nghiệm tầm soát cộng đồng, bóc tách F0, nới lỏng mật độ dân cư...

“Nhiệm vụ của các tổ công tác là phải giám sát, kiểm tra, tuyên truyền, xử lý, kể cả hành chính và hình sự, đảm bảo việc người dân chấp hành nghiêm các quy định về giãn cách trong các khu, cụm dân cư. Thứ 2 là phải phối hợp cùng Công an địa phương đảm bảo ANTT, bảo vệ tài sản cho người dân khi triển khai thực hiện di dời, nới lỏng mật độ dân cư. Bên cạnh đó phải nắm hộ, nắm người, kịp thời phát hiện, hỗ trợ các trường hợp người dân khó khăn, đảm bảo công tác an sinh xã hội, không để người dân thiếu ăn, thiếu nơi ở”, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết.

Công an tỉnh An Giang dồn lực dập dịch ở huyện biên giới An Phú -0
Giám đốc Công an tỉnh An Giang quán triệt đến CBCS tham gia phòng, chống dịch tại huyện An Phú: "Đồng chí nào tự ý bỏ vị trí được phân công sẽ bị đình chỉ công tác ngay. Nhiệm vụ chỉ kết thúc khi tình hình dịch trên địa bàn huyện An Phú được kiểm soát".

Ngoài ra, Công an tỉnh đã chủ động triển khai, đưa vào hoạt động 2 trạm xá lưu động tại 2 điểm nóng trên địa bàn huyện An Phú. Trạm xá lưu động được tổ chức đầy đủ nhân lực, các trang, thiết bị, cơ số thuốc,… để kịp thời hỗ trợ người dân được tiếp cận điều kiện chăm sóc y tế nhanh nhất trong trường hợp cần thiết.

 

Trần Lĩnh
.
.