Cả nước có 5 ca tử vong do COVID-19, thấp nhất trong 10 tháng qua

Thứ Tư, 27/04/2022, 18:49

Hôm nay 27/4, Việt Nam ghi nhận 5 ca COVID-19 tử vong, thấp nhất trong 10 tháng qua. Cả nước cũng chỉ có thêm 8.004 ca mắc mới, giảm hơn 427 ca so với hôm qua.

Bộ Y tế cho biết, trong 24 giờ qua, cả nước ghi nhận 5 ca COVID-19 tử vong tại Bến Tre, Đắk Lắk, Đồng Nai, Sóc Trăng, Vĩnh Long. Hà Nội và TP Hồ Chí Minh nhiều ngày qua không ghi nhận ca tử vong nào. 

Như vậy, tính trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 7 ca. Tính tới nay, tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam là 43.034 người, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

Bộ Y tế cho biết, hôm nay cả nước chỉ có 8.004 F0 mới, giảm 427 ca so với hôm qua. Gần 1 tuần qua, cả nước không còn địa phương nào có số ca mắc trong ngày lên tới 1.000 F0.

Cả nước có 5 ca tử vong do COVID-19, thấp nhất trong 10 tháng qua -0
Dịch COVID-19 giảm mạnh, ca bệnh nặng và tử vong giảm sâu.

Hà Nội vẫn là địa phương dẫn đầu cả nước với số ca mắc mới với 921 ca, sau đến Phú Thọ (544), Nghệ An (351), Yên Bái (350), Đắk Lắk (327), Quảng Ninh (304)...

Số bệnh nhân nặng đang điều trị tiếp tục giảm, còn 624 ca, trong đó có 64 ca thở máy, 1 ca ECMO, còn lại thở oxy.

Tính tới nay, Việt Nam đã có trên 10,6 triệu người mắc COVID-19, trong đó có hơn 9,1 triệu người đã được chữa khỏi.

Hà Nội là địa phương có số người mắc COVID-19 cao nhất cả nước. Trong 1 năm qua, Thủ đô có gần 1,6 triệu người nhiễm COVID-19. Số ca mắc ở Hà Nội chiếm khoảng 10% tổng số ca mắc trên toàn quốc.

Hiện nay, Thủ đô còn hơn 110.200 ca dương tính với SARS-CoV-2 đang được điều trị, trong đó có 360 ca điều trị tại bệnh viện, còn lại theo dõi tại nhà.

Hà Nội là địa phương thuộc nhóm dẫn đầu cả nước về tỷ lệ người dân từ 18 tuổi trở lên tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 3 nhắc lại với gần 100%. Về nhóm trẻ từ 12 đến 17 tuổi, hiện tỷ lệ tiêm đủ 2 mũi là hơn 99%.

Trần Hằng
.
.
.