Cứu sống bé trai nguy kịch vì viêm cơ tim do COVID-19

Thứ Hai, 25/04/2022, 17:47

Không mắc bệnh nền, hoàn toàn khỏe mạnh, thế nhưng bé trai 10 tuổi ở Quảng Ninh đã bị viêm cơ tim tối cấp sau 4 ngày mắc COVID-19. Bé phải can thiệp kỹ thuật cao nhất là ECMO mới bảo toàn được tính mạng.

Ngày 25/4, TS.BS Phan Hữu Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực COVID-19 trẻ em, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, Bệnh viện vừa cứu sống bé trai M.Q (10 tuổi ở Quảng Ninh) nguy kịch tới tính mạng do viêm cơ tim nặng khi mắc COVID-19.

BS Phúc cho biết, bé M.Q nhập viện trong tình trạng nguy kịch bị sốc tim, viêm cơ tim tối cấp do COVID-19.

Theo gia đình bệnh nhi, 4 ngày trước khi nhập viện, bé Q sốt cao 39 độ, test nhanh dương tính với SARS-CoV-2. Vì nghĩ con sốt nhẹ, nhanh bình phục nên gia đình chủ quan không cho con đi thăm khám. Khi thấy con mệt mỏi, khó thở, tím tái người, gia đình vội vàng đưa đến bệnh viện và choáng váng khi nhận được chẩn đoán con bị viêm cơ tim cấp.

Trẻ bị viêm cơ tim nguy kịch do COVID-19, cha mẹ không nên chủ quan -0
Bé trai 10 tuổi phải chạy ECMO, lọc máu mới cứu được tính mạng.

Theo BS Phúc, đây là một trong những trường hợp nguy kịch nhất tại Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 trẻ em, Bệnh viện Nhi Trung ương. Tuy nhiên, sau hồi sức, bệnh nhi khá ổn định và tiên lượng tốt lên, nhưng sau đó, bất ngờ diễn biến nặng hơn, các bác sĩ đã quyết định can thiệp ECMO cho bệnh nhi với hy vọng sẽ giữ lại sự sống cho bé. Đây là một kỹ thuật phức tạp trong điều trị hồi sức cho bệnh nhân nặng do mắc COVID-19, được xem như biện pháp cuối cùng cứu sống trẻ nhỏ.

Với sự nỗ lực nhiều giờ đồng hồ của đội ngũ y bác sĩ, bệnh nhi đã vượt qua giai đoạn nguy kịch. Sau đó, cháu bé được chăm sóc hồi sức tích cực. Sau một thời gian điều trị hồi sức, các bác sĩ đánh giá sức khỏe bệnh nhi đã khá ổn định, khả năng hồi phục tương đối tốt, chức năng tim đã cải thiện rõ. Hiện tại, bé chuẩn bị xuất viện và tiếp tục được hẹn khám lại định kỳ theo chuyên khoa tim mạch.

Trước làn sóng Omcron, có rất nhiều trẻ em mắc COVID-19, phần lớn các em đều có triệu chứng nhẹ, đa số là sốt từ 1-2 ngày, sau đó nhanh chóng bình phục. Tuy nhiên, vẫn có một tỷ lệ trẻ có diễn biến nặng, đặc biệt là trẻ mắc bệnh nền, béo phì. Tuy nhiên, với trẻ không có bệnh nền nhưng diễn biến nặng và nguy kịch như trường hợp bệnh nhi trên là hiếm gặp. Theo các bác sĩ, không nên chủ quan với COVID19, đặc biệt là trẻ nhỏ và trẻ vị thành niên. 

Tr.Hằng
.
.
.