Ca mắc COVID-19 và bệnh nhân nặng đều giảm

Chủ Nhật, 23/04/2023, 18:12

Hôm nay 23/4, Việt Nam ghi nhận 1.717 ca mắc COVID-19 mới, giảm hơn 600 ca trong 24 giờ qua. Theo Bộ Y tế, bệnh nhân nặng, phải thở máy cũng giảm mạnh

Theo thống kê, trong 7 ngày qua (từ 17 đến 23/4), cả nước ghi nhận hơn 13.700 ca mắc COVID-19 mới. Đây là tuần có số mắc cao nhất kể từ đầu năm 2023 đến nay và có 4 ngày liên tiếp số ca mắc hơn 2.000 ca/ngày.

Bộ Y tế cho biết, hôm nay cả nước không ghi nhận ca COVID-19 tử vong. Hôm qua, Hà Nội có 1 trường hợp tử vong do COVID-19, đây là bệnh nhân tử vong đầu tiên trong năm 2023. Bệnh nhân là nam, 47 tuổi, trú tại Phú Xuyên, Hà Nội nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Giảm ca mắc và giảm bệnh nhân COVID-19 nặng -0
Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương từ Bệnh viện Phổi Hà Nội trong tình trạng nguy kịch, thở máy, sốc nhiễm khuẩn, rối loạn đông máu nặng, suy đa phủ tạng.

Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ đã nỗ lực can thiệp cấp cứu, truyền chế phẩm máu và dùng thuốc điều trị hồi sức tối đa, tuy nhiên chỉ sau 19 tiếng nhập viện, bệnh nhân đã qua đời.

Được biết, 2 tháng trước bệnh nhân từng điều trị bệnh viêm phổi, tràn dịch màng phổi tại Bệnh viện Phổi Trung ương.

Bộ Y tế cho biết, ngày 22/4 có 1.008 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 266.144.129 liều.

Trước diễn biến gia tăng ca mắc COVID-19, Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở điều trị tăng cường các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng lây nhiễm hạn chế tối đa lây lan dịch bệnh trong bệnh viện, đặc biệt tiêm vaccine mũi tăng cường bảo vệ người bệnh thuộc nhóm có nguy cơ cao (như phụ nữ có thai, người mắc bệnh nền, người cao tuổi,…), khu hồi sức tích cực, tim mạch, thận nhân tạo, phẫu thuật…

Trần Hằng
.
.
.