COVID-19 tăng vọt lên hơn 2.100 ca, cao nhất từ đầu năm đến nay

Thứ Tư, 19/04/2023, 17:41

Hôm nay 19/4, theo thông tin của Bộ Y tế, cả nước có 2.159 ca mắc COVID-19 mới, đây là ngày có số người mắc cao nhất kể từ đầu năm tới nay. 

Theo Bộ Y tế, kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.535.787 ca nhiễm, đứng thứ 13/230 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 121/230 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 116.578 ca nhiễm).

Dịch COVID-19 bắt đầu tăng từ đầu tháng 4 tới nay. Trong 1 tuần qua, số ca mắc liên tục tăng cao. Hôm nay, cả nước 111 ca phải thở oxy, trong đó 88 ca thở ô xy qua mặt nạ, 9 ca thở ô xy dòng cao HFNC và 14 ca thở máy, không có ca chạy ECMO.

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 43.186 ca, chiếm tỷ lệ 0,4% so với tổng số ca nhiễm.

COVID-19 tăng vọt lên hơn 2.000 ca, 111 ca nặng phải thở oxy -0
Bộ Y tế khuyến khích người dân đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng.

Trong ngày 18/4, cả nước có 12.888 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 266.109.701 liều.

Bộ Y tế cho biết, dự kiến, trong tuần này, hội đồng chuyên môn sẽ họp để rà soát, cập nhật lại hướng dẫn điều trị phù hợp với tình hình mới. Hướng dẫn chẩn đoán sẽ không thay đổi nhiều, phần điều trị chủ yếu sửa đổi, cập nhật thêm các thuốc do đã có những nghiên cứu, bằng chứng mới trong điều trị.

Theo Bộ Y tế, Omicron vẫn là biến thể chiếm ưu thế với hơn 500 biến thể phụ như BA.2.75, CH.1.1, BQ.1, XBB, XBB.1.16, XBB.1.9.1, XBB.1.5, XBF. Trong đó, biến thể phụ XBB.1.5 đã phát hiện tại 95 quốc gia.

Hiện nay, WHO xếp XBB.1.5 vào nhóm biến thể đáng quan tâm, tiếp tục theo dõi chặt chẽ, đồng thời có 7 biến thể khác thuộc nhóm đang được theo dõi bao gồm BA.2.75, CH.1.1, BQ.1, XBF, XBB, XBB.1.16 và XBB.1.9.1.

Kết quả giám sát giải trình tự gene cho thấy các biến thể phụ phổ biến trên thế giới đều đã ghi nhận tại Việt Nam.

Trần Hằng
.
.
.