Bóc 2 khối u nấm khủng “mọc ổ” trong phổi nam thanh niên

Thứ Ba, 14/12/2021, 20:59

Hai khối u nấm "khủng" kí sinh phức tạp gần 10 năm trong phổi một nam bệnh nhân vừa được các bác sĩ Bệnh viện C Đà Nẵng phẫu thuật, bóc tách thành công.  

Chiều tối 14/12, Bệnh viện C Đà Nẵng thông tin ê kíp bác sĩ Khoa Ngoại Lồng ngực Bệnh viện C Đà Nẵng vừa phẫu thuật thành công, kịp thời cứu sống nam bệnh nhân nguy kịch khi bị u nấm phức tạp gây áp lực, tổn thương nghiêm trọng vùng phổi.

Bệnh nhân là anh N.M.V.T (SN 1993, trú tại Tăng Bạt Hổ, phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) được chuyển viện, đưa vào cấp cứu tại bệnh viện C Đà Nẵng trong tình trạng liên tục ho ra máu,  khó thở, nguy kịch. Trước đó, anh T có tiền sử bệnh lao phổi từ năm 13 tuổi; năm 2018, bị lao tái phát, tiếp tục ho ra máu, đã có điều trị lao 9 tháng.

Bóc 2 khối u nấm khủng “mọc ổ” trong phổi nam thanh niên -0
Khối u nấm (bìa trái) và bệnh nhân T. đang phục hồi rất tốt.
Ngay khi tiếp nhận ca bệnh, các bác sĩ đã khám sàng lọc, chụp CT-scan lồng ngực, xét nghiệm cơ bản, đo chức năng hô hấp và chẩn đoán bệnh nhân T bị hang nấm ở thùy trên và thùy dưới phổi phải. Hai khối u hang nấm này phát triển với kích thước rất lớn chèn ép lên phổi, cần phải phẩu thật bóc tách để cứu tính mạng của bệnh nhân.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Võ Đắc Truyền – Phó giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, bác sĩ trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân T cho biết sau nhiều giờ tiến hành phẫu thuật, ê kíp mổ đã bóc tách cùng lúc thùy trên phổi phải và phân thùy 6 của thùy dưới kèm theo hang nấm. Cắt bỏ thành công 2 khối u nấm có kích thước “khủng” - dài 6cm và gần 4 cm ra khỏi lồng ngực cho bệnh nhân. Sau hậu phẫu, hiện bệnh nhân V.T đã ổn định được sức khỏe, phổi 2 bên nở, thông khí tốt, không còn triệu chứng khó thở, ho.

Thông tin về bệnh u nấm phổi, Tiến sĩ, bác sĩ Võ Đắc Truyền cho hay, u nấm phổi được hình thành do nấm cúc (nấm Aspergillus) phát triển trong hang phổi có từ trước, như hang phổi do bệnh lao, hang phổi sau áp xe phổi hoặc do dãn phế quản. Các bào tử nấm Aspergillus phát triển trong các hang phổi đó sinh ra bệnh u nấm phổi. Triệu chứng phổ biến nhất của u nấm phổi là ho ra máu. Ho ra máu có thể từ mức độ nhẹ đến rất nặng, ảnh hưởng đến tính mạng của bệnh nhân.

Sau khi hình thành u nấm, những thuốc kháng nấm thường không có hiệu quả (có nghĩa là không có chỉ định điều trị nội khoa). Vì vậy, phương pháp điều trị u nấm phổi là phẫu thuật. Tuy nhiên, phẫu thuật u nấm phổi là loại phẫu thuật phức tạp, thời gian mổ kéo dài và nhiều biến chứng sau mổ, các bệnh nhân phải được liên tục theo dõi liên tục sau hậu phẫu lồng ngực…

Hoài Thu
.
.
.