Bao giờ Việt Nam ghép tim nhân tạo?

Thứ Bảy, 25/11/2023, 15:00

Hiện nay, nguồn tim hiến từ người cho chết não rất hiếm hoi, vì vậy, số ca ghép tim ở Việt Nam còn rất thấp. Ghép tim nhân tạo là giải pháp thay thế khó khăn khi nguồn tim hiến còn ít ỏi.

Chia sẻ với phóng viên Báo CAND, Thiếu tướng, PGS.TS Lê Hữu Song, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 (Bệnh viện 108) cho biết: “Trong đề án “Tăng cường năng lực nghiên cứu để phát triển kỹ thuật ghép mô, bộ phận cơ thể người” của Bệnh viện 108 có đề tài ghép tim, hiện nay chúng tôi đang làm các thủ tục để tiến hành ghép tim. Tuy nhiên, vấn đề khó khăn nhất của ghép tim là người hiến. Bệnh viện phấn đấu năm 2024 sẽ hoàn thiện đề tài ghép tim”.

Trung tướng, GS.TS Mai Hồng Bàng, Chủ tịch Hội Khoa học Tiêu hoá Việt Nam, nguyên Giám đốc Bệnh viện 108 cho biết, Bộ Y tế đã cấp phép cho Bệnh viện 108 tiến hành ghép tim. Ghép tim bắt buộc phải từ người cho chết não, nhưng nguồn tạng hiến từ người chết não còn rất hiếm hoi. Như ở Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, mỗi năm có khoảng 1.200 - 1.500 ca chết não, nhưng năm nhiều nhất chỉ được 15 ca hiến tạng, năm ít chỉ có 2 ca.

"Hy vọng tới đây sự với phối hợp tốt giữa Bệnh viện 108 và các cơ sở y tế, sẽ thêm cơ hội có nguồn tim hiến từ người cho chết não", GS Bàng nhấn mạnh.

Bao giờ Việt Nam ghép tim nhân tạo? -0
Một ca ghép tạng tại Bệnh viện 108.

Nhu cầu ghép tim đang rất lớn hiện nay, nhiều người bị suy tim giai đoạn cuối nằm chờ ghép, song không có nguồn tim hiến. Trong lúc chờ đợi trái tim hiến tặng, nhiều người không qua khỏi. Chính vì điều này, ghép tim nhân tạo đã được tính đến.

Bệnh viện 108 đang chuẩn bị đề tài cấp quốc gia về ghép tim nhân tạo. “Chúng tôi sẽ bàn với Ban Giám đốc tới đây xây dựng đề tài về ghép tim nhân tạo và cho bác sĩ đi học ở Mỹ. Hiện Mỹ đang triển khai một số ca ghép tim nhân tạo”, GS Bàng cho biết.

Theo PGS.TS Lê Hữu Song, ghép tim nhân tạo là hướng thay thế khó khăn hiện nay khi nguồn hiến tim từ người cho chết não rất ít ỏi. Hiện đã có phương tiện hỗ trợ tim phải, tim trái cho người bị suy tim giai đoạn cuối. Năm 2022, Bệnh viện 108 đã tiến hành phương pháp hỗ trợ tim trái cho 1 bệnh nhân, đây là kỹ thuật duy nhất hiện nay ở Biện viện 108 triển khai và đây cũng là biện pháp để chờ ghép tim. Bệnh viện đang hướng đến ghép toàn bộ tim nhân tạo.

“Trên thế giới hiện nay chỉ có Pháp và Mỹ có kết quả bước đầu về ghép tim nhân tạo. Bệnh viện kỳ vọng phấn đấu cuối năm 2024 và đầu năm 2025 có những ca đầu tiên tiến hành ghép tim”, Giám đốc Bệnh viện 108 cho biết.

Theo GS.TS Lê Hồng Bàng, giá thành 1 ca ghép tim nhân tạo trên thế giới khoảng 6-8 tỷ. Bệnh viện đang quyết tâm rất cao, kỳ vọng trong thời gian không xa có thể triển khai ghép tim nhân tạo.

Được biết, Bệnh viện 108 hiện đã ghép được 8/11 loại mô tạng với trên 800 ca ghép trong 6 năm qua.

Trần Hằng
.
.
.