Bạc Liêu phát hiện 2 kỹ sư nhiễm COVID-19 từ nơi khác đến

Thứ Sáu, 06/08/2021, 08:37

2 kỹ sư đến từ thủ đô Hà Nội và tỉnh Ninh Thuận bằng ô tô, đăng kí vào tỉnh Bạc Liêu để thi công công trình điện gió phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2.

 

Ngày 6/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 tỉnh Bạc Liêu công bố thêm 2 ca bệnh COVID-19 được phát hiện trong khu cách ly tập trung huyện Hòa Bình. Đây là 2 kỹ sư đến từ thủ đô Hà Nội và tỉnh Ninh Thuận bằng ô tô, đăng kí vào tỉnh Bạc Liêu để thi công công trình điện gió trên địa bàn huyện Hòa Bình.

Trước đó, ngày 29/7, anh Phạm Thanh H., đi ô tô từ Hà Nội đến Ninh Thuận đón anh Đặng Quốc H., để đi Bạc Liêu thi công điện gió. Khi đến Bạc Liêu vào ngày 4/8, trên xe có 6 người khác đi cùng.

Tại chốt kiểm dịch số 2 (ấp Trà Ban 2, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu), những người trên xe xuống khai báo Y tế, được đưa vào khu cách ly tập trung huyện Hòa Bình.

Bạc Liêu phát hiện 2 kỹ sư nhiễm COVID-19 từ nơi khác đến  -0

 Hai kỹ sư mắc COVID-19 đã được đưa đi cách ly điều trị. 

Cả 2 bệnh nhân và những người đi cùng sau đó được Trung tâm Y tế huyện Hòa Bình lấy mẫu gửi Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Bạc Liêu (cả mẫu gộp và mẫu đơn) xét nghiệm. Tối 5/8, CDC Bạc Liêu ghi nhận anh Phạm Thanh H. và Đặng Quốc H. có kết quả RT-PCR dương tính với virus SARS-CoV-2, được đánh mã số là BN186.197 và BN186.199. Qua điều tra truy vết ghi nhận 6 F1 liên quan.

Ngành Y tế Bạc Liêu nhận định, 2 bệnh nhân trên ít có khả năng lây lan ra công đồng, vì trước đó đã được cách ly ngay khi đến tỉnh.

 

Văn Đức
.
.
.