Xử phạt 2 cơ sở bán thuốc đông dược không rõ nguồn gốc

Thứ Hai, 26/03/2018, 17:19
UBND huyện Thới Lai xử phạt 45 triệu đồng đối với ông Nguyễn Văn Hòa (ngụ xã Trường Thắng). UBND quận Ô Môn xử phạt 40 triệu đồng đối với bà Lâm Kim Xuyến (ngụ phường Phước Thới) cùng về hành vi bán thuốc không rõ nguồn gốc.

Ngày 26-3, Thanh tra Sở Y tế TP Cần Thơ cho biết ngành chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với 2 cơ sở bán thuốc đông dược không rõ nguồn gốc. 

Cụ thể, UBND huyện Thới Lai xử phạt 45 triệu đồng đối với ông Nguyễn Văn Hòa (ngụ xã Trường Thắng). UBND quận Ô Môn xử phạt 40 triệu đồng đối với bà Lâm Kim Xuyến (ngụ phường Phước Thới) cùng về hành vi bán thuốc không rõ nguồn gốc.

Thuốc đông dược không rõ nguồn gốc bị tịch thu. 

Đầu tháng 3-2018, ngành y tế kiểm tra nơi bán thuốc đông dược của bà Lê Kim Hoa (52 tuổi, mẹ ruột của Hoà), tịch thu 312.600 viên thuốc đông dược. 

Tại cơ sở bà Xuyến, tịch thu hơn 114.000 viên thuốc đông dược. Những viên thuốc này có màu xanh, đỏ và xám, đóng trong các gói nhỏ hoặc hũ nhựa, mang tên “Thuốc gia truyền trị tiểu đường Chánh Đức”, nhưng không rõ nguồn gốc. Cả hai cơ sở đều không có bảng hiệu, không có giấy phép hoạt động và không chứng chỉ hành nghề. 

Ông Hoà trình bày có thời gian giúp việc tại nhà bà Xuyến. Sau đó, ông tách ra làm ăn riêng và mua số thuốc trên chung mối với bà Xuyến tại An Giang, mang về bán lẻ.

Còn theo phản ánh của Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, nơi đây tiếp nhận hàng loạt bệnh nhân có sử dụng thuốc đông dược không rõ nguồn gốc. 

Các bệnh nhân nhập viện trong tình trạng rất nặng, có cùng triệu chứng lâm sàng như đau bụng, nôn ói tiêu chảy, choáng, hôn mê, toan chuyển hoá nặng, suy đa tạng. 

Quá trình điều trị, có 4 ca tiên lượng tử vong (bệnh rất nặng, người nhà xin về). Cần Thơ 2 ca và Vĩnh Long 2 ca. Nhiều bệnh nhân khai, có thời gian sử dụng thuốc mua tại cơ sở của bà Xuyến.

Văn Vĩnh
.
.
.