Việt Nam thêm 4 ca từ "ổ dịch" bar Buddha, COVID-19 quay lại càn quét châu Á

Thứ Tư, 25/03/2020, 07:59
Việt Nam hôm qua ghi nhận thêm 11 ca nhiễm COVID-19, với 4 ca liên quan đến "ổ dịch" quán bar Buddha ở TP HCM; trong khi đó, thế giới tiếp tục chứng kiến hàng chục ngàn ca nhiễm mới, với khoảng 400 ca ở Đông Nam Á.


Ngày 24/3, Việt Nam thông báo thêm 11 ca dương tính với virus Corona chủng mới gây dịch viêm đường hô hấp cấp (COVID-19), gồm 4 người ở TP HCM, 5 người tại Hà Nội, một Lai Châu, một Thanh Hóa, nâng số bệnh nhân toàn quốc lên 134 người.

Ảnh minh hoạ.

Đáng chú ý, cả 4 bệnh nhân mới ở TP HCM (bệnh nhân 124 đến 127) liên quan đến quán bar Buddha, nơi bệnh nhân 91, phi công người Anh của Vietnam Airlines, được cho là nguồn lây nhiễm. Các bệnh nhân ở Hà Nội, Thanh Hoá trở về hoặc tới từ nước ngoài và đều được cách ly trước khi phát hiện bệnh.

Riêng bệnh nhân người Lai Châu (bệnh nhân 133), là nữ, 66 tuổi. Bệnh nhân trong tháng 3 có đến Bệnh viện Bạch Mai điều trị bệnh. Ngày 22/3, bà trở về nhà, trên đường về có sốt, sau đó được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với COVID-19.

Đến nay, Việt Nam có 17 người đã khỏi bệnh, 117 người đang điều trị. Ít nhất 14 bệnh nhân cho kết quả âm tính từ một đến ba lần và đang được xét nghiệm xác nhận trước khi chính thức cho họ xuất viện. Ba bệnh nhân có biểu hiện nặng.

Ngoài 134 ca dương tính, tính đến 20h ngày 24/3, cả nước có 1.596 người nghi nhiễm COVID-19 đang cách ly tại bệnh viện, mức cao nhất từ khi dịch khởi phát ở nước ta. Số trường hợp đã được loại trừ là 8.952.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang cách ly là 46.933, trong đó cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 26.135 ca. Tổng số mẫu đã xét nghiệm cộng dồn lên đến 24.311 trường hợp.

Trong khi đó, thế giới 24h qua chứng kiến mức tăng số ca nhiễm COVID-19 mới cao. Châu Âu và Mỹ tiếp tục là những nơi bị ảnh hưởng lớn nhất nhưng dịch cũng có dấu hiệu trở lại tấn công châu Á khi nhiều nước thông báo số ca nhiễm tăng mạnh.

Số ca bệnh và ca tử vong vì dịch COVID-19 vẫn trên đà tăng khắp thế giới. Ảnh chụp màn hình worldometer

Tổng số ca nhiễm toàn cầu tính đến sáng 24/3 là 421.413, với 18.810 trường hợp tử vong. Dịch xuất hiện ở 197 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số nước có trên 1.000 ca nhiễm bệnh là 28.

Tại Mỹ, thêm 9.921 ca nhiễm mới được xác định - mức tăng cao nhất thế giới đến lúc này trong 24h, nâng số bệnh nhân COVID-19 lên 53.655, trong đó 698 người chết, tăng thêm 145 ca so với trước đó một ngày.

Italia, vùng dịch lớn nhất thế giới ở thời điểm hiện tại, ghi nhận 69.176 ca nhiễm và 6.820 người tử vong, tăng lần lượt 5.249 và 743 ca. Tỷ lệ tử vong tương đương hơn 9%, gấp hơn hai lần tỷ lệ trung bình toàn cầu 4,2%.

Nhân viên y tế Italia kiểm tra một khu vực điều trị bệnh nhân COVID-19. Ảnh:  ITN

Tây Ban Nha là vùng dịch lớn thứ hai châu Âu với 42.058 ca nhiễm, 2.991 ca tử vong, tăng lần lượt 6.992 và 680 ca so với một ngày trước đó. Mức tăng này tiệm cận mức tăng ở Italia và cao nhất từ khi dịch bùng lên ở Tây Ban Nha.

Dịch cũng có dấu hiệu ảnh hưởng ngày càng lớn với các nước ở Đông Nam Á. Malaysia, quốc gia có nhiều bệnh nhân COVID-19 nhất khu vực, ghi nhận 106 ca nhiễm mới, nâng tổng số bệnh nhân lên 1.624 người với 16 người thiệt mạng.

Thái Lan hôm qua ghi nhận 106 ca nhiễm mới và 3 ca tử vong, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 lên 827, với 4 người chết. Thái Lan vừa ban bố tình trạng khẩn cấp toàn quốc, có thể đi kèm các lệnh giới nghiêm khắt khe.

Indonesia ghi nhận 107 ca nhiễm mới, nâng tổng số người dương tính với virus lên 686. Ít nhất 55 bệnh nhân COVID-19 đã thiệt mạng ở Indonesia, cao nhất khu vực. Singapore có thêm 55 ca dương tính mới. Các nước thuộc nhóm đông dân nhất thế giới như Bangladesh, Ấn Độ... ghi nhận ngày càng nhiều bệnh nhân.

Thiện Nhân
.
.
.