Tôn vinh các tập thể và cá nhân hiến máu tình nguyện

Thứ Sáu, 10/06/2016, 16:59
Năm 2015, lực lượng Công an trong cả nước đã tình nguyện hiến máu được gần 30.000 đơn vị, vượt chỉ tiêu đề ra. Con số này được BCĐ vận động hiến máu tình nguyện của Bộ Công an đưa ra tại Hội nghị tổ chức tổng kết chương trình “Giọt máu nghĩa tình vì đồng đội thân yêu” vào chiều 10-6.

Đại diện BCĐ vận động hiến máu tình nguyện Bộ Công an cho biết, hiến máu nhân đạo có ý nghĩa rất quan trọng, đặc biệt cho việc duy trì phát triển nguồn máu phục vụ CBCS bị thương khi làm nhiệm vụ, nên được lãnh đạo Công an các cấp đặc biệt quan tâm. Nhiều đơn vị đã xây dựng được ngân hàng máu sống, có nhóm máu quý hiếm, sẵn sàng hiến mai khi có yêu cầu của các bệnh viện (BV) trong ngành cũng như ngoài ngành.

Nhiều CBCS Công an thường xuyên tham gia hiến máu cứu người .

 Hiện đã có 85 loại hình CLB hiến máu tình nguyện với 3.131 thành viên. Các trường đại học CSND, Học viện CSND, Công an Quảng Nam, Quảng Trị, Nghệ An vv…đã sẵn sàng tham gia hiến máu vào thời gian khan hiếm máu trong năm như giáp Tết, mùa hè vv…nhiều đơn vị hoàn thành và vượt chỉ tiêu như Tổng cục An ninh, Tổng cục Tình báo, Công an Hà Nam, Bình Dương vv…

Hiến máu tình nguyện.

So với những năm trước, các đơn vị tham gia hiến máu năm 2015 tăng hơn. Nhiều đơn vị tự nguyện tham gia hiến máu dù không có chỉ tiêu giao và vận động CBCS hưởng ứng nhiệt tình. Nhiều CBCS hiến máu 2-3 lần trong một năm như ở Công an Bắc Giang, Hà Nam, Cảnh sát PCCC Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Cao đẳng Cảnh sát vv…

Các tập thể và cá nhân được Bộ Công an tặng Bằng khen vì thành tích
hiến máu tình nguyện.

Thời gian tới, các BV trong lực lượng Công an sử dụng máu từ nguồn cho máu tình nguyện 100% tiếp tục tuyên truyền cho các bác sĩ lâm sàng sử dụng các chế phẩm máu thay vì truyền máu toàn phần. BCĐ vận động hiến máu tình nguyện của Bộ Công an sẽ chỉ đạo xây dựng lực lượng hiến máu dự bị, duy trì và nhân rộng các CLB hiến máu tình nguyện, ngân hàng máu sống. Dự kiến huy động 35.000 người đăng ký hiến máu dự bị, trong đó 16.000 người hiến máu.

Các tập thể và cá nhân được Trung ương Hội Chữ thập đỏ VN  tặng Bằng khen vì thành tích hiến máu tình nguyện.

Tại hội nghị, Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam đã tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 81 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hiến máu tình nguyện và vận động hiến máu tình nguyện, như BV 198, BV 30-4, Học viện CSND, Trường Đại học CSND, Tổng cục Tình báo vv…..

Bộ Công an cũng đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể vào 9 cá nhân về những thành tích trong hiến máu tình nguyện: Đoàn thanh niên Tổng cục An ninh, BCH Đoàn thành niên Công an tỉnh Bình Dương, Hà Nam, BCH Đoàn thanh niên Cảnh sát PCCC Hà Nội cùng nhiều CBCS Công an vv…

Thanh Hằng
.
.
.