Cứu nạn thủy thủ Thái từ ngoài biển đưa về đất liền

Chủ Nhật, 24/11/2019, 08:10
Tàu SAR 27-01 đã kịp thời cứu nạn một thủy thủ người Thái  hôn mê do đột biến sức khỏe tim mạch khi làm việc trên tàu vận tải biển đang vận hành qua vùng biển Khánh Hòa

Rạng sáng ngày 24-11, Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang (Khánh Hòa) cho biết vừa tiếp nhận cấp cứu và điều trị một thủy thủ người nước ngoài. Bệnh nhận được tàu SAR-27-01 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm khu vực 4 (Nha Trang MRCC) cứu nạn từ ngoài biển đưa về đến cảng Nha Trang 21h01’ đêm 23-11.

Nhân viên Nha Trang MRCC chuyển tải bệnh nhân từ tàu vận tải biển Sea Timber sáng tàu SAR 27-10 trong đêm tối.  Ảnh : MRCC Nha Trang

Theo ông Nguyễn Xuân Bình – Giám đốc Nha Trang MRCC, trước đó vào hồi 15h10’ chiều ngày 23-11, trong lúc tàu vận tải biển Sea Timber – quốc tịch Thái Lan đang vận hành trên biển Đông tại vị trí 12 độ 03’N – 109 độ 43’E, cách bờ biển Nha Trang về hướng Đông Nam 31 hải lý, thì thủy thủ Udompol Janpo (SN1995) quốc tịch Thái Lan lâm bệnh đột biến. 

Bệnh nhân đột nhiên mệt ngất, nôn mửa liên tục, khó thở, nhịp tim nhanh bất thường sau đó lâm vào tình trạng hôn mê không cử động được, tính mạng nguy kịch. Sau khi nhận được đề nghị hỗ trợ cấp cứu tư thuyền trưởng tàu Sea Timber vào tầm chiều tối, cùng với việc hướng dẫn sơ cứu và đề nghị thuyền trưởng điều khiển tàu vào hướng đất liền, Nha Trang MRCC điều động một tổ công tác lên tàu SAR 27-01 rời cảng Nha Trang hướng mũi lái ra biển. 
Bênh nhân trong tình trạng hôn mê.  Ảnh: Nha Trang MRCC
Khẩn trương đưa bệnh nhân về đất liền.  Ảnh: Nha Trang MRCC

Vượt qua thời tiết xấu, sóng gió xô đập dữ dội trên biển trong suốt hải trình đi – về hơn 20 hải lý, tàu SAR 27-01 đã tiếp cận tàu Sea Timber để các nhận viên y tế của Nha Trang MRCC sơ cứu, đồng thời đưa bệnh nhân Udompol Janpo về đến cảng Nha Trang. Một tổ y tế cùng với xe cấp cứu đã đưa bệnh nhân về Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec Nha Trang để tiếp tục cấp cứu và điều trị.


Hữu Toàn
.
.
.