Phú Yên áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16

Thứ Năm, 22/07/2021, 17:38
Dự báo tình hình dịch bệnh COVID-19 trong thời gian sắp đến diễn biến rất phức tạp nên tỉnh Phú Yên quyết định thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

Trong văn bản hỏa tốc phát đi chiều ngày 22/7, ông Trần Hữu Thế – Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên chỉ đạo toàn tỉnh này thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trong vòng 15 ngày, kể từ bắt đầu từ 0h ngày 23/7, theo nguyên tắc “gia đình cách ly với gia đình, thôn buôn cách ly với thôn buôn, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện, tỉnh cách ly với tỉnh”.

Theo Chủ tich UBND tỉnh Phú Yên, quyết định nêu trên được đưa ra khi tình hình dịch bệnh COVID-19 ở địa phương này tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, đến trưa ngày 22/7 đã ghi nhận 1.000 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 6 ca tử vong. 4 địa phương có số ca nhiễm cao nhất là TP Tuy Hòa 570 ca, huyện Phú Hòa 179 ca, huyện Tuy An 91 ca, huyện Sơn Hòa 63 ca, thị xã Đông Hòa 59 ca.

Ông Trần Hữu Thế - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên (áo xanh) trong một cuộc kiểm tra phòng, chống dịch địa bàn cơ sở ở TP Tuy Hòa 

Dự báo trong thời gian đến, số ca nhiễm SARS-CoV-2, số ca bệnh nặng và tử vong sẽ tiếp tục gia tăng, nên ngày 22/7 Sở Y tế tỉnh Phú Yên đã có văn bản đề xuất các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Để giảm thiểu tối đa nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu người dân ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết...  


Hữu Toàn
.
.
.