Phong toả chung cư nơi có bệnh nhân thứ 48 dương tính COVID-19

Thứ Bảy, 14/03/2020, 14:00
Sáng 14/3, các cơ quan chức năng đã cách ly chung cư Hoà Bình (đường Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10) sau khi có kết quả 1 ca dương tính với COVID-19 ngụ tại tầng 1, đó là ca thứ 48 của Việt Nam.


Lực lượng chức năng đã phong toả chung cư Hòa Bình, lấy thêm 43 mẫu thử xung quanh khu vực bệnh nhân sinh sống. 

Trước đó, vào tối 13/3, cơ quan chức năng đã xét nghiệm 20 người tiếp xúc gần ca bệnh 48 này của Việt Nam và đều cho kết quả âm tính.

Công an và Dân phòng tại khu vực phong toả để hỗ trợ người dân

Chung cư Hòa Bình gồm 4 block với 1.054 người được phong tỏa, cách ly. Lực lượng chức năng quận 10 đã hỗ trợ người dân thức ăn, nước uống, khẩu trang và dung dịch sát khuẩn miễn phí. 

Dự kiến chung cư sẽ được cách ly trong khoảng 14 ngày, chính quyền sẽ có các phương án hỗ trợ người dân.

Bảo vệ cổng đi vào chung cư
Khoá cổng hạn chế người ra vào chung cư

Bệnh nhân số 48 là người nam, SN 1989, ngụ tại chung cư Hoà Bình, phường 14, quận 10, TP Hồ Chí Minh, bệnh nhân ngồi chung xe ô tô với ca 45 và cùng đi tiếp xúc với ca số 34 tại Bình Thuận. 

Sáng ngày 11/3, sau khi biết thông tin ca số 34 mắc bệnh COVID-19, bệnh nhân được hướng dẫn tự cách ly tại nhà.

Công an làm nhiệm vụ bên ngoài chung cư Hoà Bình
Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân

Ngày 13/3, bệnh nhân triệu chứng bi bệnh nên đi khám và được chuyển cách ly tập trung tại quận 10, sau đó được đưa đến bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP Hồ Chí Minh lấy mẫu xét nghiệm và kết quả dương tính COVID-19 vào tối 13/3.


Nguyễn Cảnh
.
.
.