Chuyên gia Ấn Độ dương tính SARS-CoV-2 sau khi hết hạn cách ly tập trung

Thứ Ba, 04/05/2021, 09:42
Theo thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, TP vừa ghi nhận một ca dương tính với SARS-CoV-2 là chuyên gia Ấn Độ, sống tại khu đô thị Times City. Chuyên gia này đã hết thời hạn cách ly 14 ngày, có 2 lần kết quả xét nghiệm âm tính, sau khi về nơi ở thì dương tính.


Ngày 4/5, theo thông tin từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, ca dương tính là chuyên gia Ấn Độ, SN1984, sống tại tầng 34, khu đô thị Times City, Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội.

Ngày 17/4, chuyên gia này nhập cảnh vào Việt Nam, cách ly tập trung ngay tại quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng. Trong 14 ngày cách ly, chuyên gia được  CDC Hải Phòng lấy mẫu xét nghiệm hai lần vào ngày 19/4 và 30/4, kết quả đều âm tính.

Ngày 1/5 chuyên gia hết thời hạn cách ly về khu đô thị Times City tại Hà Nội ở cùng vợ con. Ngày 3/5, người này tự đến bệnh viện Vinmec để xét nghiệm COVID-19, kết quả dương tính. 

Theo chuyên gia, trong những ngày về Hà Nội, anh không đi khỏi nhà. Hiện, bệnh nhân đã được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

CDC Hà Nội và Trung tâm Y tế quận Hoàng Mai đã truy vết các trường hợp tiếp xúc với chuyên gia Ấn Độ, bước đầu xác định được 6 F1 và đã lấy mẫu xét nghiệm. 

Đây là trường hợp thứ 3 phát hiện dương tính sau khi hoàn thành cách ly tập trung trong những ngày qua. Bộ Y tế vừa có thông báo khẩn đến CDC các tỉnh, thành phố yêu cầu không cho người ra khỏi khu cách ly dù đã đủ 14 ngày và xét nghiệm hai lần âm tính, kể từ 0h ngày 4/5. 

Trần Hằng
.
.
.