Đà Nẵng ngày đầu nới lỏng giãn cách xã hội

Thứ Tư, 09/06/2021, 17:58
Đà Nẵng đã trải qua 21 ngày không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng là cơ sở quan trọng để Đà Nẵng nới lỏng, mở cửa một số hoạt động trở lại.


Theo ghi nhận, từ sáng sớm 9/6, tại các bãi biển nổi tiếng của Đà Nẵng như Mỹ Khê, Nguyễn Tất Thành, Phạm Văn Đồng... có rất đông người dân đã ra biển để đi bộ và tắm biển trở lại. 

Đặc biệt, người dân chấp hành nghiêm túc quy định đeo khẩu trang nơi công cộng, chỉ tháo khẩu trang khi xuống tắm biển, bảo đảm giãn cách và hạn chế tụ tập từng tốp đông người.

Lực lượng cứu hộ, cứu nạn bãi biển Phạm Văn Đồng nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm túc các quy định an toàn phòng chống dịch và không tụ tập thành nhóm đông người. 

Công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan công sở tổ chức làm việc bình thường, thay vì giãn cách bố trí người làm việc không đạt 100% quân số như hiện nay. 

Trước tình hình dịch bệnh tại một số địa phương đang diễn biến phức tạp, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục chủ động, quyết liệt triển khai đồng bộ, hiệu quả những biện pháp phòng chống COVID-19, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là và buông lỏng.

Trước đó, chính quyền TP Đà Nẵng đã quyết định cho phép mở cửa một số hoạt động tắm biển theo giờ; hoạt động thể thao ngoài trời ít tiếp xúc trực tiếp; dịch vụ nhà hàng, ăn uống. Tuy nhiên, mỗi loại hình dịch vụ, hoạt động mở cửa trở lại luôn đi kèm với các yêu cầu, điều kiện về phòng, chống dịch.

Cụ thể, cho phép từ 0h ngày 9/6, các nhà hàng, cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (kể cả quán cà phê, vỉa hè) được mở bán tại chỗ nhưng không được quá 21h. Chủ cơ sở buôn bán phải ký cam kết với chính quyền địa phương thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch.

Đối với nhà hàng đủ điều kiện phải có máy quét QR-Code, người bán nhà hàng phải thường xuyên mở bluezone, thường xuyên đeo khẩu trang, bố trí sẵn nước khử khuẩn để rửa tay.

Người dân chủ động khai báo y tế trước khi tham gia những hoạt động đi bộ, thể thao và tắm biển tại bãi tắm Mỹ Khê vào sáng 9/6. 

Đà Nẵng cũng cho hoạt động tắm biển trở lại trong khoảng thời gian từ 4h30 đến không quá 7h30 và 16h30 đến không quá 18h30, không phục vụ nước ngọt; Nghiêm cấm tập trung đông người vui chơi, chơi thể thao, ăn uống, bán hàng rong... tại bãi biển. 

Các dịch vụ hớt tóc nam, nữ; thể thao ngoài trời không tiếp xúc trực tiếp và điều chỉnh nghiêm cấm tập trung từ 5 người ở ngoài công cộng lên 20 người; nghiêm cấm hoạt động massage, thẩm mỹ, spa, chăm sóc da, chăm sóc sắc đẹp.

Người dân Đà Nẵng chấp hành nghiêm túc quy định đeo khẩu trang nơi công cộng, chỉ tháo khẩu trang khi xuống tắm biển, bảo đảm giãn cách và hạn chế tụ tập từng tốp đông người.

Hoài Thu
.
.
.