Đà Nẵng: 28 trường hợp F1 có kết quả âm tính

Thứ Sáu, 30/04/2021, 11:01
Ngày 30/4, 28 trường hợp tại Đà Nẵng tiếp xúc gần với bệnh nhân N.V.Đ (trú tỉnh Hà Nam) nhiễm COVID-19 đều đã có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Liên quan đến những trường hợp tại TP Đà Nẵng là F1 của bệnh nhân nhiễm COVID-19 người Hà Nam. Bác sĩ Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng cho biết:  Sau khi thực hiện cách ly y tế, các trường hợp trên đã được Bệnh viện (BV) 199, Bộ Công an tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2. Đến sáng ngày 30/4, kết quả xét nghiệm lần 1 cho thấy 28/28 trường hợp đã âm tính với chủng virus này.

Đến sáng 30/4, 28 trường hợp F1 tại Đà Nẵng đã có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Các trường hợp F1 là những nhân viên khách sạn nơi bệnh nhân Đ. thực hiện cách ly, nhân viên y tế, người ở cùng khách sạn, lái xe, phụ xe và người đi cùng chuyến xe. Tất cả 28 trường hợp này đang được cách ly tập trung chặt chẽ và ngành y tế sẽ tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sau 14 ngày kể từ ngày tiếp xúc cuối cùng với bệnh nhân. Riêng trường hợp đi cùng chuyến xe với bệnh nhân N.V.Đ, hiện đang được cách ly tại BV 199 (Bộ Công an) và đã được lấy mẫu xét nghiệm vào sáng 30/4, đang chờ kết quả. 

Hoài Thu
.
.
.